MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chậm tiến độ làm ảnh hưởng cuộc sống người dân

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm nay, nhưng tới nay vẫn còn nhiều hạng mục chậm tiến độ, đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân gần công trường.

Người dân sống trên địa bàn xã Thuận An (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) phản ánh, thời gian qua, phương tiện phục vụ thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sử dụng đường địa phương làm hư hỏng, xuống cấp. Điều này dẫn tới khó khăn cho việc đi lại của người dân, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới kinh tế và cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Người dân trên địa bàn xã Thuận An kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cần đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua địa bàn, để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Về tiến độ Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1), Bộ GTVT cho biết, dự án khởi công từ đầu năm 2021, mục tiêu hoàn thành vào tháng 4/2023. Tuy nhiên, một số vị trí địa phương chậm bàn giao mặt bằng, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công do tuyến đi qua khu vực nền đất yếu cần phải có đủ thời gian chờ lún.

Cụ thể, dù khởi công từ năm 2021, nhưng tới hết tháng 7/2022, tuyến chính mới được bàn giao mặt bằng toàn bộ. Thậm chí, tới nay vẫn còn 25m tại nút giao Quốc lộ 80 đoạn qua Vĩnh Long vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng.

Bộ GTVT cho biết, đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành thi công các cầu trên tuyến chính; đã hoàn thành gia tải, đang quan trắc lún trên tuyến chính.

“Trường hợp thuận lợi, lún nền đường phù hợp với dự báo của hồ sơ thiết kế, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2023”, Bộ GTVT thông tin.

Về hư hỏng các tuyến đường địa phương được sử dụng phục vụ thi công Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ GTVT cho biết, sẽ chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, kịp thời sửa chữa trong phạm vi trách nhiệm của nhà thầu, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có tổng chiều dài gần 23km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long (hơn 12km) và Đồng Tháp (hơn 10km). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.826 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, khởi công năm 2021, mục tiêu hoàn thành năm 2023. Đây là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn 1).

Theo Lê Hữu Việt

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên