MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì "ở thuê không còn phù hợp nữa"

13-06-2022 - 08:47 AM | Lifestyle

Được ở trong căn nhà này, mình thực sự thấy ấm cúng và trọn vẹn. Cảm giác này mình không có được khi còn ở nhà thuê

Đối với nhiều người, kể cả khi có tài chính vững mạnh, họ vẫn lựa chọn ở nhà thuê để được thoải mái nay đây mai đó, không thích ở chỗ này nữa thì chuyển sang chỗ khác ở. Nhưng đến khi bắt đầu có con cái, họ lại cảm thấy việc có một căn nhà của chính mình là điều thực sự cần thiết. Một căn nhà hoàn thiện, tự tay mình vun vén từng chi tiết nhỏ nhất giúp cho gia đình trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

Đây cũng là câu chuyện của Thu Trang (29 tuổi, Hà Nội). Trước đây, khi còn chưa có gia đình, cô nghĩ rằng việc ở nhà thuê sẽ thoải mái hơn, được di chuyển bất cứ khi nào mình thấy chán không gian cũ. Tuy vậy, đến thời điểm chuẩn bị có em bé, cô cảm thấy việc có một căn nhà là điều thực sự cần thiết. Vì thế, Thu Trang đã quyết định từ bỏ chung cư, chuyển xuống nhà đất ở để ổn định. Sau khi xuống tiền mua đứt 1 căn nhà đất, cô chia sẻ: "Được ở trong căn nhà này, mình thực sự thấy ấm cúng và trọn vẹn. Cảm giác này mình không có được khi còn ở nhà thuê."

Vì sao mình lựa chọn mua nhà chứ không thuê nhà nữa?

Nhà là nơi để về, để thư giãn sau bao nhọc nhằn bão tố ngoài kia, gia đình mình đã về đây ở được 6 tháng. Căn nhà đầu tiên này mình mua tại dự án Green Park Phương Đông, Quận Hoàng Mai, Hà Nội với giá khoảng 3,5 tỷ đồng, đã bao gồm nội thất (khu tầng thấp của dự án).

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 1.

Căn nhà đầu tiên của Thu Trang

Tài chính của bọn mình đã đủ khả năng mua nhà Hà Nội vào khoảng 3-4 năm trước, nhưng chúng mình vẫn lựa chọn ở nhà thuê, chứ không mua nhà. Và lý do lớn nhất, là do mình cảm thấy ở nhà thuê thoải mái hơn, khi nào thích chuyển sang không gian mới cũng dễ dàng và thuận tiện. Hơn nữa, bản thân mình làm kinh doanh riêng, thế nên công việc cần di chuyển rất nhiều, vì không dành được nhiều thời gian chăm chút cho ngôi nhà, nên ở thuê với mình là lựa chọn khá hoàn hảo.

Một điều có lợi khi ở nhà thuê nữa, đó là số tiền đáng lẽ dành cho việc mua nhà, vợ chồng mình có thể đem đi đầu tư khiến tiền đẻ ra tiền. Vì việc kinh doanh của mình cần xoay vòng vốn nhanh, thế nên mình lựa chọn gửi đến hơn 40% số tiền tiết kiệm vào ngân hàng, với lãi suất khoảng 7%, đây được coi là nguồn tiền an toàn để phục vụ cho nhu cầu xoay vốn của mình. Số tiền còn lại, rơi vào khoảng gần 60%, mình có chia theo tỷ lệ 2:2:1:1. Mình dành 20% số tiền đầu tư vào bất động sản riêng, 20% đầu tư vào bảo hiểm cho cả gia đình, 10% tiếp theo là dành cho quỹ khẩn cấp, và 10% còn lại, dành cho những chi tiêu cơ bản trong cuộc sống. Dù vợ chồng mình kiếm được kha khá, nhưng việc chi tiêu được mình quản lý rất chặt chẽ, không dám phung phí một đồng tiền nào mình tự kiếm được.

Nhưng đến thời điểm có con, mình cảm thấy việc ở nhà thuê không còn phù hợp nữa. Mình mong muốn con mình sẽ được ở trong 1 không gian tiện nghi, có hơi ấm của gia đình, có sự ổn định chứ không phải nay đây mai đó. Và việc mua nhà đã được quyết định luôn ngay sau khi mình có em bé. Căn nhà này cũng được anh trai mình giới thiệu, vì anh mình cũng đã mua 1 căn, rất phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình. Dẫu sao nhà cửa, đất đai nó cũng là một tài sản. Đôi khi không chỉ để ở mà nó còn là "của để dành".

Không có gì tuyệt vời hơn khi được ở trong ngôi nhà do mình tự tay thiết kế

Đây là căn nhà đầu tiên vợ chồng mình mua, và cũng được thiết kế theo sở thích của mình kèm theo đam mê cây với nuôi cá của chồng. Căn nhà có diện tích 83m2, với 2 phòng ngủ, 1 phòng đa năng và 1 phòng khách.

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 2.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 3.

Không gian phòng khách

Mình lựa chọn gam màu chủ đạo là xám xanh, kết hợp cùng màu đen để tăng điểm nhấn, và màu trắng để trung hòa lại tổng thể thiết kế căn nhà. Màu sắc ở ngoài nhìn rất trang nhã, mang lại cảm giác hiện đại và cũng khá sang chảnh.

Không gian phòng khách được tách riêng thành 2 phần, phần còn lại chính là bàn ăn gia đình và bếp. Mình khá ưng ý với bố trí thiết kế bàn ăn và bếp thế này, rất thuận tiện trong sinh hoạt. Mình cũng bố trí quạt thông gió và máy hút mùi cho căn bếp, để tránh tình trạng khi nấu ăn, phòng khách sẽ bị ám mùi:

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 4.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 5.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 6.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 7.

Việc thiết kế bàn ăn rộng như vậy rất thuận tiện. Đặc biệt và với gia đình 3 người, khi muốn tổ chức tiệc tùng gì cũng khá rộng rãi và thoải mái.

Hơn nữa, với không gian phòng ăn khá rộng, rất thích hợp mỗi khi gia đình mình muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ:

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 8.

Tiếp đến là không gian phòng ngủ master, mình có kết hợp luôn không gian phòng đa năng để vợ chồng mình sử dụng. Với phòng ngủ master, mình lựa chọn tone chủ đạo là màu trắng, nhằm tạo không gian phòng sáng sủa mà không bị bí bách.

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 9.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 10.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 11.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 12.

Tất cả đồ nội thất trong nhà đều do một tay mình lựa chọn. Tổng chi phí nội thất cũng lên tới con số hàng trăm triệu đồng.

Bé gái nhà mình thì có sở thích như bao bạn nhỏ khác, rất thích màu hồng và gấu bông, thế nên mình dành cho con 1 không gian đặc biệt chỉ toàn sắc hồng, khiến cho con có cảm giác như mình là một công chúa thực sự.

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 13.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 14.

Cuối cùng là góc cực chill trong không gian nhà mình, đó chính là chiếc "ban công xanh" xinh xẻo. Chồng mình rất yêu thích sự xuất hiện của nhiều cây xanh trong nhà, thế nên anh ấy đã thiết kế một góc ban công xanh mát thế này đây. Việc không gian có thêm sắc xanh, khiến cho ngôi nhà trở nên nhẹ nhàng hơi rất nhiều.

Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 15.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 16.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 17.
Cặp đôi chốt ngay nhà 3,5 tỷ đồng tại Hà Nội vì ở thuê không còn phù hợp nữa - Ảnh 18.

Thực sự mà nói, việc lựa chọn xuống nhà đất ở là quyết định mang lại nhiều hạnh phúc nhất cho mình ở tuổi 29. Khi ở trong ngôi nhà do chính tay mình thiết kế, vun vén từng chi tiết nhỏ nhất, bản thân cảm thấy thỏa mãn và trọn vẹn vô cùng. Giá trị của căn nhà đầu tiên này, không chỉ nằm ở vị trí, giá tiền, to nhỏ hay đẹp xấu, mà nó còn là giá trị tinh thần, còn là tổ ấm hạnh phúc của chính mình nữa.

Cảm ơn Thu Trang vì những chia sẻ!

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/cap-doi-chot-ngay-nha-35-ty-dong-tai-ha-noi-vi-o-thue-khong-con-phu-hop-nua-2022060417092997.chn

Theo Trang Mint

Trí thức trẻ

Trở lên trên