MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật Covid-19 ngày 16/3: Italy có tới 360 ca tử vong, Malaysia ghi nhận 190 trường hợp trong 1 ngày

16-03-2020 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Tính đến ngày 16/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng thêm 12.701, llên tới 169.354 người, với hơn 6.499 người tử vong và lây lan đến 157 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Italy, quốc gia này ghi nhận thêm 360 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số người tử vong lên 1.809. Hiện tại, số trường hợp nhiễm virus corona tại nước này là 24.747 người, tăng 3.590 ca so với ngày hôm trước. Cho đến nay, Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi Covid-19 sau khi chứng kiến số trường hợp nhiễm bệnh tăng đột biến trong những tuần gần đây và phải phong toả cả nước.

Tây Ban Nha và Đức trở thành ổ dịch mới của châu Âu, ghi nhận 1.454 và 1.214 ca nhiễm chỉ trong 1 ngày. Tổng số người nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha hiện là 7.845 và Đức là 5.813. 

Anh cho biết nước này đã có 1.372 trường hợp dương tính với Covid-19, tăng từ con số 1.140 trong ngày trước đó. Hiện tại nước này ghi nhận thêm 14 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 35.

Chính phủ Cộng hoà Séc ra lệnh phong toả toàn quốc từ nay đến ngày 24/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, hạn chế người dân di chuyển. Theo đó, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà để đi làm, thăm người thân nếu cần thiết và đi khám, các cửa hàng, dịch vụ thực phẩm công cộng đều phải đóng cửa.

Chính phủ Hà Lan mới đây đã yêu cầu đóng cửa trường học, phòng tập gym, nhà hàng và quán bar đến 6/4. Ireland cũng yêu cầu các quán rượu trong nước tạm ngừng hoạt động ít nhất 2 tuần, sau một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người vẫn đến uống rượu bất chấp những thông báo về an toàn dịch bệnh.

Tại Mỹ, đã 2 tháng kể từ ngày giới chức y tế nước này ghi nhận ca đầu tiên, giờ đây tổng số người nhiễm ở quốc gia này đã lên đến ít nhất 3.365, 49 tiểu bang đều chịu ảnh hưởng và 64 người đã tử vong. West Virginia là tiểu bang duy nhất chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào.

Washington, California và New York đều ghi nhận số ca tăng gấp đôi chỉ trong vài ngày. Hôm 2/2, California chỉ có 2 trường hợp dương tính với Covid-19, hiện tại con số này đã lên đến 335. New York hiện có tới 729 ca nhiễm, tăng mạnh so với hồi đầu tháng chỉ là 1 ca.

Tập đoàn "hàng hiệu" của Pháp - LVMH, cho biết các nhà máy sản xuất nước hoa và đồ trang điểm cho các thương hiệu như Dior và Givenchy sẽ sản xuất nước rửa tay, bắt đầu từ ngày 16/3. LVHM sẽ cung cấp nước rửa tay khử trùng miễn phí cho chính quyền Pháp và Assistance Publique-Hôpitaux de Paris - hệ thống bệnh viện lớn nhất châu Âu.

Tại châu Á, Malaysia ghi nhận thêm 190 ca nhiễm mới trong 1 ngày, lên đến 428 người. Những ca nhiễm ở quốc gia này hầu hết tham gia một sự kiện thánh đường Hồi giáo gần Kuala Lumpur với khoảng 16.000 người tập trung. 

 
Cập nhật Covid-19 ngày 16/3: Italy có tới 360 ca tử vong, Malaysia ghi nhận 190 trường hợp trong 1 ngày - Ảnh 2.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên