MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật Covid-19 ngày 25/2: Mỹ ghi nhận 53 ca nhiễm bệnh, Italy có hơn 200 ca

25-02-2020 - 08:36 AM | Tài chính quốc tế

Sự lây lan của dịch bệnh bên ngoài Trung Quốc tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh ở Italy, Iran và Hàn Quốc tăng mạnh, gây ra mối lo ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, thi Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định các quốc gia cần làm mọi việc để ứng phó với khả năng virus corona sẽ trở thành đại dịch. Theo ông, Covid-19 hiện chưa đạt đến mức đại dịch - được xác định khi sự lây lan không thể kiểm soát về mặt địa lý. 

Theo thông tin từ hãng tin ANSA, Italy hiện đã ghi nhận ca tử vong thứ 7 khi virus corona bùng phát ở miền bắc nước này. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm mới tăng thêm 220 người. ANSA cho biết, ca tử vong mới nhất là một người đàn ông 80 tuổi, ông này đã được đưa đến bệnh viện hồi tuần trước sau khi trải qua cơn đau tim. Theo đó, các bác sĩ cho rằng, ông này đã bị lây nhiễm từ bệnh nhân khác. Tính đến nay, Italy là quốc gia có số người mắc Covid-19 cao nhất ở châu Âu, đứng thứ 4 thế giới sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thủ tướng Áo Chancellor Sebastian Kurz cho biết quốc gia này đang thắt chặt hợp tác với các nước láng giềng và sẵn sàng đóng cửa biên giới nếu cần thiết. Ông nói thêm, chính quyền đang chuẩn bị để đưa ra thêm những biện pháp kiểm tra thân nhiệt, như đã thực hiện ở sân bay Vienna, nếu cần thiết.

Tại Hàn Quốc hôm qua ghi nhận thêm 60 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 893.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức cho biết, sự bùng phát của virus corona tại miền bắc Italy cho thấy dịch bệnh này cũng có thể lây lan sang Đức. Ông nói, virus corona có thể trở thành đại dịch toàn cầu nhưng Đức đã chuẩn bị công tác ứng phó rất kỹ lưỡng và hệ thống y tế tế ở đây là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới.

Tại Iran, Bộ Y Tế thông báo, nước này đã có 12 người chết và 61 trường hợp nhiễm bệnh do Covid-19. Tuy nhiên, một thành viên của quốc hội tiết lộ, đã có 50 người tử vong ở thành phố Qom - cách thủ đô Tehran khoảng 80km về phía nam. Trong khi đó, hơn 10.000 người nghiện ma tuý đã được cách ly tại các trung tâm điều trị ở Tehran nhằm phòng ngừa trường hợp bị lây nhiễm, hãng tin IRNA dẫn lời một quan chức địa phương.

Theo đài truyền hình địa phương Hồng Kông - Now TV, thành phố này sẽ ban hành lệnh hạn chế di chuyển tới Hàn Quốc, tránh những chuyến đi không cần thiết đến quốc gia này trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Ngoài ra, Hồng Kông cũng không tiếp nhận những người không lưu trú ở Hồng Kông đi từ Hàn Quốc đến.

Uỷ ban Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo nước này ghi nhận 53 ca nhiễm mới, trong đó bao gồm 12 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi du lịch tới các vùng mà dịch bệnh đang lây lan mạnh. Ngoài ra, 2 cặp vợ chồng trong nhóm này được xác nhận đã bị lây truyền trực tiếp từ người sang người. 3 trường hợp khác được chẩn đoán mắc bệnh sau khi trở về từ Vũ Hán, 36 người khác là hành khách của du thuyền Diamond Princess.

Theo một nhóm các chuyên gia y tế đã đến thăm các trung tâm chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 vào tuần trước, lệnh phong toả và hạn chế đi lại của Trung Quốc có thể đã phát huy hiệu quả trong việc kìm chế sự lây lan của dịch bệnh và giúp giảm thiểu hàng trăm nghìn trường hợp mắc bệnh. Bruce Aylward - trợ lý Tổng giám đốc của WHO nhận định, tình trạng chen chúc ở các bệnh viện Vũ Hán đang dần cải thiện. Dẫu vậy, ông cảnh báo dịch bệnh có thể sẽ bùng phát trở lại khi các trường học và công ty mở cửa.

Cập nhật Covid-19 ngày 25/2: Mỹ ghi nhận 53 ca nhiễm bệnh, Italy có hơn 200 ca - Ảnh 2.


Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên