MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh viện Việt Nam “hút” bệnh nhân nước ngoài

04-02-2013 - 10:09 AM |

Trong khi 40.000 lượt bệnh nhân ra nước ngoài khám - chữa bệnh mỗi năm thì tại một số bệnh viện của Việt Nam lại đang hút mạnh bệnh nhân ngoại.

Thậm chí, nhiều bệnh nhân đang ở các nước có nền y tế tiên tiến cũng đã chọn Việt Nam làm nơi điều trị cho mình.

“Hút” bằng kỹ thuật cao...

Tại hội thảo “Thành tựu y học VN thời kỳ đổi mới” do Báo Lao Động và Ban Tuyên giáo T.Ư vừa tổ chức tại TPHCM, GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Chủ tịch Hội Nội tiết vô sinh TPHCM - thông báo ca đặc biệt -  TS C.H, chuyên gia đầu ngành về thụ tinh ống nghiệm (TTON) trên thế giới, đồng tác giả của sách giáo khoa về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nổi tiếng nhất hiện nay đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm thành công tại BV Vạn Hạnh. Đây là đứa con duy nhất của ông.  Theo thống kê chưa đầy đủ của hội, tại bệnh viện (BV) An Sinh, Vạn Hạnh và Từ Dũ tiếp nhận khoảng 200 cặp vợ chồng người nước ngoài đến đây TTON. Con số này có thể còn tiếp tục tăng lên.

Không chỉ TTON gây được tiếng vang, BV Chợ Rẫy và ĐH Y - Dược TPHCM mỗi năm cũng đón hơn 10.000 lượt bệnh nhân từ Campuchia và Lào qua điều trị, đa số là các ca bệnh khó chưa điều trị được tại BV nước bạn. Thậm chí nhiều kỹ thuật mới như nội soi dạ dày, lồng ngực mạch máu, thẩm mỹ... đã thu hút nhiều bệnh nhân đến từ Châu Âu, Châu Mỹ... Còn tại BV FV, bệnh nhân nước ngoài đến đây điều trị lên đến hàng ngàn. Riêng bệnh nhân đến từ Campuchia, BS Jean Marcel Guillon - TGĐ BV - cho biết, mỗi năm khoảng 15.000 người.

Ngoại tệ đang chảy ngược lại...

TS-BS Nguyễn Đình Phú - PGĐ BV Nhân dân 115 - cho biết, BV vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u 12,5kg ở chân thành công cho một bệnh nhân ở Campuchia mà trước đó bệnh nhân này đã bị BV ở Thái Lan và Singapore “chê”. TS Phú cho biết: “Những kỹ thuật cao như vậy, chúng tôi làm rất thành công. Tiếc là người bệnh vẫn không tin tưởng, vẫn ra nước ngoài trong khi giá dịch vụ ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần”. 

Tháng 5.2012, một thông tin khiến dư luận quan tâm, BV Nhi T.Ư sau thành công với các ca ghép tế bào gốc chữa bệnh ly thượng bì bọng nước đã nhận được lời đề nghị của một gia đình người Brazil nhờ chữa bệnh cho bé trai 3 tuổi mắc bệnh này. Ly thượng bì bọng nước là một bệnh di truyền hiếm gặp, trên thế giới, hiện chỉ có 2 BV, một ở Mỹ và hai là BV Nhi T.Ư của VN nghiên cứu thành công và áp dụng điều trị bệnh này bằng phương pháp ghép tế bào gốc từ tủy xương.

Hàng loạt các kỹ thuật được thực hiện tại VN cũng gây được tiếng vang lớn như: Nội soi, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, ghép mô tạng, điều trị khúc xạ bằng kỹ thuật Femtosecond Laser, tay-chân-miệng và các bệnh nhiệt đới... 

2 tỉ USD chảy ra nước ngoài mỗi năm theo chân người bệnh không còn là chuyện lạ. Trong khi đó, nhiều BV tại VN lại hút một lượng khách đến từ nước ngoài với lượng ngoại tệ chảy ngược lại. Khi được hỏi, liệu có phải do chi phí  TTON ở VN chỉ bằng 1/4 - 1/3 so với khu vực và bằng 1/8 - 1/6 so với Mỹ nên mới thu hút được người nước ngoài? GS Phượng khẳng định, chi phí không phải là yếu tố thu hút nhất. Bệnh nhân nước ngoài phải có một niềm tin rất lớn mới có thể đến VN điều trị, bởi kết quả điều trị không chỉ liên quan đến bản thân họ mà còn liên quan đến sức khỏe của con cái họ sau này. “Khi người nước ngoài quyết định đến VN để điều trị, sự tin tưởng của họ đối với y học VN là rất cao”.

Xin chân thành cảm ơn Cục Quản lý khám - chữa bệnh (Bộ Y tế) và các nhà tài trợ kim cương (Cty CP dược phẩm Eco, Cty CP dịch vụ y tế Viễn Đông, Cty TNHH BV Đa khoa quốc tế Vũ Anh); tài trợ vàng (Tập đoàn Vingroup) và các nhà tài trợ đồng hành (Cty TNHH Friesland Campina VN, Cty TNHH thiết bị Minh Tâm, nhãn hàng Vasopolis) đã hỗ trợ Báo Lao Động - Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội thảo “Thành tựu y học VN thời kỳ đổi mới - người VN ưu tiên khám - chữa bệnh tại VN” vào ngày 26.1 tại TPHCM.

Theo Lao Động

tanhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên