MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ vừa ‘bật đèn xanh’, cổ phiếu Đường Biên Hòa đã tăng kịch trần

27-11-2013 - 16:47 PM |

Trong một văn bản gửi tới 4 bộ, gồm Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Ngoại giao mới đây, Bộ Công Thương "bật đèn xanh" cho kế hoạch kinh doanh mía đường của bầu Đức.

Theo đó, CTCP Đường Biên Hòa được phép nhập đường thô do Hoàng Anh Gia Lai sản xuất tại Lào về nước tinh luyện rồi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Niên vụ mía 2013-2014, HAGL có khả năng sản xuất 100.000 tấn đường, trong đó, công ty có nhu cầu xuất về Việt Nam khoảng 40.000 tấn.

Trước thông tin này, cổ phiếu BHS của Đường Biên Hòa ngay lập tức tăng kịch trần, tương đương tăng 6,4% lên 11.700 đồng/cp. Đáng chú ý là cổ phiếu này “đứng im” suốt từ đầu tháng đến nay.

Hôm nay Đường Biên Hòa cũng thông báo hoàn thành tăng gấp đôi vốn điều lệ từ 315 tỷ lên 630 tỷ đồng, qua đó huy động được 315 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Đường Biên Hòa đạt 2.100 tỷ đồng doanh thu nhưng lãi sau thuế vỏn vẹn 6 tỷ đồng – thấp nhất trong số các doanh nghiệp mía đường đang niêm yết.

Một cổ phiếu mía đường khác là NHS – Đường Ninh Hòa cũng tăng trần trong phiên hôm nay.

Với mức giá hiện tại, giá trị thị trường của Đường Biên Hòa và Đường Ninh Hòa đều vượt mức 720 tỷ đồng- vượt xa giá trị của Mía đường Lam Sơn.




Quốc Phiên

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên