MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các công ty vàng lớn nhất thế giới: Họ là ai và họ lớn như thế nào?

19-07-2013 - 08:07 AM |

Với việc nắm trong tay phần lớn các mỏ vàng trên thế giới, tổng sản lượng 4 công ty khai thác vàng lớn nhất sản xuất ra mỗi năm gần 630 tấn vàng.

Vàng là kim loại quý được con người ưa chuộng từ lâu đời và nghề khai thác vàng cũng được hình thành từ lâu. Tuy nhiên những công ty khai thác vàng lớn trên thế giới như Barrick Gold, Newmont, Gold Fields…hoạt động khá kín tiếng và không phải ai cũng biết.

Sở hữu những khối tài sản khổng lồ

Điểm tương đồng giữa các công ty khai thác vàng lớn là sở hữu lượng tài sản khổng lồ trong đó chủ yếu là giá trị đầu tư vào các mỏ trên khắp thế giới.

Barrick Gold là ví dụ điển hình, hiện công ty này sở hữu chuỗi 27 mỏ khai thác vàng trong đó có 3/5 mỏ vàng lớn nhất thế giới (Cortez - Hoa Kỳ (#2), Goldstrike - Hoa Kỳ (#4) và Veladero - Argentina (#5)).

Báo cáo tài chính năm 2012 của Barrick Gold cho thấy công ty này hiện có tổng tài sản hơn 47 tỷ USD, bỏ xa các đối thủ như Newmont, Gold Fields hay Anglogold Ashanti. Newmont là công ty lớn thứ 2 nếu tính theo tổng tài sản, hiện công ty tiến hành khai thác trên 32 mỏ khắp thế giới tuy nhiên phần lớn là các mỏ có trữ lượng không lớn.

So sánh tài sản tại thời điểm 31/12/2012 của 4 công ty khai thác vàng lớn nhất

Tuy nhiên do đặc trưng hoạt động khai thác ngành này phụ thuộc vào việc chứng minh trữ lượng trong mẫu quặng nên tài sản của các công ty này phụ thuộc nhiều vào công nghệ khai khoáng. Năm 2012, hãng khai thác Barrick mặc dù đạt doanh thu khổng lồ nhưng lại ghi nhận thua lỗ lớn do việc ghi nhận giảm giá tài sản.

Khoản giảm giá này lên tới 3,8 tỷ USD  do việc giảm trữ lượng tại mỏ đồng Lumwana khi kiểm tra lại mẫu khoáng bằng công nghệ mới.

Barrick đứng đầu về khai thác và trữ lượng

Với việc nắm trong tay phần lớn các mỏ vàng trên thế giới, tổng sản lượng 4 công ty khai thác vàng lớn nhất sản xuất ra mỗi năm gần 630 tấn vàng và mỗi công ty đều sản xuất trên 100 tấn. Barrick và Newmont là hai công ty khai thác lớn nhất với sản lượng năm 2012 đạt 230 và 174 tấn.

Nếu chứng minh về trữ lượng vàng của các hãng này là đúng thì sản lượng khai thác mỗi năm chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng dự trữ của các công ty này. 

Năm 2012, Barrick chứng minh rằng với việc sở hữu 27 mỏ, trữ lượng vàng mà công ty này nắm giữ đạt con số khổng lồ 140 triệu ounce, tương đương khoảng 4.354 tấn. Hai đối thủ theo sau cũng không kém cạnh khi chứng minh rằng mình cũng sở hữu trữ lượng trên 3.000 tấn.

Các công ty vàng lớn nhất năm 2012

Newmont lại là cỗ máy gặt lợi nhuận tốt nhất năm 2012

Trong 4 công ty khai thác vàng đứng đầu, chỉ có Barrick ghi nhận thua lỗ 665 triệu USD. Năm 2012, Newmont dẫn đầu ngành về lợi nhuận với con số hơn 2 tỷ USD trong khi các công ty khác nhận mức lợi nhuận chưa đầy 1 tỷ USD.

Sở dĩ Newmont vượt mặt được ông lớn Barrick do việc ghi nhận mức giá bán trung tăng 100 USD/Ounce so với năm 2011 đồng thời không phải ghi nhận khoản giảm giá tài sản nặng nề như đối thủ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của 4 công ty lớn nhất

* Vốn hóa thị trường theo Global 2000 của Forbes 

Tuy nhiên do việc khai thác vàng đòi hỏi chi phí lớn nên lợi nhuận của các công ty này chỉ đạt khoảng 20% doanh thu. Các khoản chi phí này gồm chi phí sản xuất trực tiếp, khấu hao, các khoản thuế, chi phí thăm dò, chi phí quản lý,… 

Nếu như giá bán vàng năm 2012 của các công ty vào khoảng 1.660-1.670 USD/ounce thì chi phí khai thác trực tiếp đã dao động từ 700-900 USD/oz. Với mức 862 USD/oz, Anglogold Ashanti là hãng có chi phí sản xuất lớn nhất trong khi Barrick lại là hãng có chi phí tài nguyên lớn nhất.

Những khoản chi phí chính tính trên mỗi oz vàng sản xuất

Bốn công ty trên là những công ty lớn nhất, nhưng chưa chắc đã là các công ty kinh doanh hiệu quả nhất. Đợt trượt dốc của giá vàng vừa qua đã khiến cho vốn hóa thị trường của phần lớn các công ty bị ảnh hưởng nặng nề.

Vốn hóa của Barrick và Newmont hiện thua xa so với Goldcorp, công ty chỉ đứng thứ 6 về sản lượng năm 2012. AngloGold Ashanti và Gold Fields thấp hơn rất nhiều công ty khác.


Kim Thủy

thuyntt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên