MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa cần đá chung kết, Real Madrid đã vượt qua Aletico

23-05-2014 - 10:06 AM |

Dù thắng hay thua trong cuộc chiến danh hiệu, kết quả trong cuộc chiến tiến bạc đã được định đoạt: Real Madrid 1 - 0 Aletico Madrid.

Real Madrid và Atletico Madrid sẽ tạo nên trận derby thành Madrid tại chung kết Champions League vào cuối tuần này. Với Los Blancos, họ đang mơ về danh hiệu vô địch thứ 10 trong lịch sử, trong khi Los Rojiblancos lại hướng đến chức vô địch đầu tiên. 

Về tương quan lực lượng, dù sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá như Ronaldo hay Gareth Bale, nhưng giới chuyên môn đánh giá hai đội ngang ngửa nhau, và đây sẽ là một trận đấu cân tài cân sức đáng để mong chờ. Tuy nhiên, có một yếu tố chắc chắn là không ngang ngửa. Đó là số tiền mà Real Madrid và Aletico Madrid sẽ nhận được sau giải đấu này.

Ai cũng biết, Champions League là giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ. Nhưng không chỉ danh giá nhất, đây còn là giải đấu đắt giá nhất. Mỗi đội khi tham gia vòng Playoff đã lập tức nhận được 2,1 triệu euro, chưa cần biết là họ có thắng để vào được vòng bảng hay không. Trong trường hợp vào được, mỗi đội tiếp tục nhận được 8,6 triệu euro.

Dưới đây là số tiền mỗi đội nhận được sau từng vòng đấu của Champions League 2014:
Theo bảng thống kê trên, đội vô địch sẽ nhận được khoảng tiền thưởng khoảng từ 30 - 35 triệu euro tùy vào số trận thắng, cao hơn hẳn so với một đội tuyển vô địch World Cup. Quan trọng hơn, ngoài tiền thưởng, các câu lạc bộ châu Âu còn nhận được một khoản tiền rất lớn từ bản quyền truyền hình

Chẳng hạn Bayern Munich, đội vô địch CL mùa 2012 – 2013 nhận được khoảng 30,5 triệu euro, cộng với 21,8 triệu euro tiền bản quyền, tổng cộng là 52,3 triệu euro. Số tiền mà các nhà đài thỏa thuận với các câu lạc bộ rất khác nhau, tùy thuộc vào mức độ hâm mộ của cổ động viên, tỉ lệ xem đài hay đơn giản đó là câu lạc bộ ở Anh hay ở Tây Ban Nha. 

Tại mùa giải 2011, Barcelona là câu lạc bộ vô địch Champions League và thu về tổng cộng 44,8 triệu bảng, nhưng vẫn thua kém Manchester United, đội về nhì thu về tới 46,7 triệu bảng. Dù nhận được ít tiền thưởng hơn, món hời từ bản quyền truyền hình cho câu lạc bộ nước Anh lại béo bở hơn nhiều.

Khi Chelsea hạ Bayern trên chấm phạt đền và vô địch Champions League 2012, có 167 triệu người đã theo dõi trận đấu. Chelsea nhận được tổng cộng 60 triệu euro cho mùa giải đó, bao gồm giải thưởng và tiền bản quyền truyền hình. Thử tưởng tượng, nếu đó không phải Chelsea mà là đội bóng ít tên tuổi hơn, như FC Basel chẳng hạn, họ sẽ không thể nhận được nhiều tiền như vậy do tiền bản quyền ít hơn.

Khoản tiền thu về từ Champions League đôi khi còn xấp xỉ giải quốc nội, nơi các đội bóng phải đá ròng rã suốt cả năm. Chẳng hạn Chelsea thu về 60 triệu euro trong năm 2012, gần bằng với số tiền họ thu về từ Ngoại hạng Anh (54 triệu bảng, xấp xỉ 64 triệu euro).

Những khoản tiền thưởng cùng bản quyền truyền hình hấp dẫn là động lực để mọi câu lạc bộ tranh giành nhau một suất dự Champions League. Khỏi phải nói cũng biết giải đấu này quan trọng với những câu lạc bộ như Arsenal thế nào. Dù chưa từng một lần đoạt danh hiệu, nhưng 15 lần liên tục tham dự giải đấu này cũng giúp họ kiếm được khoản tiền kha khá. Các đội bóng thà bám trụ tải giải đấu này còn hơn tìm kiếm cơ hội vô địch tại giải đấu hạng hai là Europa League.

Quay lại cuộc đại chiến của hai đối thủ thành Madrid sắp tới đây, lực lượng hai đội có thể ngang ngửa nhau, nhưng khoảng cách về số tiền họ nhận được là không thể san lấp. Cái tên Real Madrid chắc chắn vẫn có sức nặng và đáng giá hơn cái tên Aletico trong mắt nhà cái hay nhà đài. Dù thắng hay thua trong cuộc chiến danh hiệu, kết quả trong cuộc chiến tiến bạc đã được định đoạt: Real Madrid 1 - 0 Aletico Madrid.

Hoàng Vân

dungtq

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên