MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia "rót" 500 tỷ giải cứu Bianfishco cũng đang vay nợ gần 900 tỷ đồng

10-05-2012 - 16:26 PM |

Đến cuối Q1, lượng tiền mặt của NTB chỉ có hơn 600 triệu đồng.

Hôm qua, báo Vnexpress đã CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) sẽ rót trực tiếp 150 tỷ đồng và vay thêm 350 tỷ đồng từ BIDV để hỗ trợ hoạt động.

Vấn đề được nhiều người đặt ra là tình hình tài chính của NTB như thế nào?

Đến cuối Q1, theo báo cáo của riêng công ty mẹ, NTB chỉ có 616 triệu đồng tiền mặt.

Tổng tài sản ngắn hạn đạt xấp xỉ 1.300 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho hơn 1.136 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 127 tỷ đồng.

Như vậy dường như có thể thấy là NTB đang không dư giả tiền mặt để “cứu” Bianfishco.

Mặt khác, bản thân công ty mẹ NTB đang đi vay nợ 860 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn là 260 tỷ và vay dài hạn là 600 tỷ đồng.

Chi tiết các khoản vay nợ của công ty mẹ NTB đến cuối Q1/2012
 
 
Giống như các công ty bất động sản khác, tình hình kinh doanh của NTB cũng không được thuận lợi.
Năm 2011, kết quả hợp nhất của công ty đạt 333 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 1,1 tỷ đồng. Trong Q1 năm nay, công ty mẹ đạt 50 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 508 triệu đồng.
 
Như vậy, dường như việc việc NTB đem tiền và vay thêm tiền để hỗ trợ Bianfishco trong hoàn cảnh hiện nay là khá khó hiểu.
 
Năm nay, NTB đặt mục tiêu đạt 584 tỷ đồng doanht thu và lãi sau thuế 50,4 tỷ đồng.
 
CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 hiện có vốn điều lệ 360 tỷ đồng với các cổ đông lớn là ông Trần Kim Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ nắm 22,44%, T&T Group của bầu Hiển nắm 11,11%.
 
Bà Trần Thị Hường (Tư Hường) có một thời gian là Phó Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn của NTB nhưng đã từ nhiệm từ tháng 11/2010 do tuổi cao sức yếu và bận việc gia đình. Gia đình bà Tư Hường là cổ đông chính của Ngân hàng Nam Á. NTB có khoản vay dài hạn 87 tỷ đồng từ ngân hàng này.
 
 
KAL

duchai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên