MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia săm lốp Michelin đề nghị bao tiêu toàn bộ lượng cao su của Hoàng Anh Gia Lai

14-01-2013 - 21:59 PM |

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cho hay HAGL đang cân nhắc việc tập đoàn Michelin, một trong những nhà sản xuất lốp cao su lớn nhất thế giới, đặt vấn đề bao tiêu toàn bộ mủ cao su trồng ở Lào. 

Ông Đức nói với Thời Báo Kinh tế Sài Gòn Online thông tin trên sau khi đại diện Michelin đặt vấn đề bao tiêu mủ cao su với HAGL. Ông cho hay năm nay HAGL đã có thể thu hoạch cao su ở Lào. Tuy nhiên, đến năm 2014 thì mới có thể bán cho đối tác.

“Tập đoàn Michelin muốn chúng tôi bán hết lượng cao su cho họ nhưng chúng tôi đang cân nhắc. Cá nhân tôi nghĩ bán cho họ khoảng 70% sản lượng là phù hợp, không cần phải bán hết vì mủ cao su là sản phẩm dễ tiêu thụ trên thị trường”, ông nói.

Tính đến cuối năm 2012, HAGL đã trồng được 43.500 hecta cao su trong kế hoạch 51.000 hecta tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Trong đó, diện tích trồng nhiều nhất tại Lào là 24.300 hecta. Diện tích 51.000 hecta đất trồng cao su đồng bộ khai thác ở giai đoạn tuổi cây cho mủ tốt dự tính cho ra khoảng 125.000 tấn mủ/năm.

Theo ông Đức, đại diện Michelin đã nhiều lần sang Lào để trực tiếp quan sát và đánh giá tiềm năng vùng trồng cây cao su của HAGL. Nhà sản xuất lốp cũng đưa ra nhiều tiêu chuẩn về giống, điều kiện chế biến cho sản phẩm mủ cao su.

Trong năm 2013, HAGL chỉ khai thác tối đa 10% sản lượng cao su ở Lào. Đối với cao su trồng ở Campuchia, ông Đức cho biết sẽ khai thác trong giai đoạn 2014-2015.

Theo TBKTSG

duchai

Trở lên trên