MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng rớt thảm, các công ty vàng còn thảm hơn!

21-07-2013 - 09:09 AM |

Giá vàng đang trong đà hồi phục lên mức 1.300 USD/oz sau khi rớt mạnh từ mức 1.700 USD/oz hồi đầu năm xuống 1.200 USD. Vàng mất giá tác động trực tiếp đến những người nắm giữ vàng cũng như đến doanh thu, lợi nhuận các công ty khai thác sản xuất vàng.

Tuy nhiên, trong khi giá vàng chỉ mất hơn 20% giá trị thì các đại gia khai thác vàng lại thê thảm hơn rất nhiều, khi nhiều công ty mất đến 40-50% giá trị thị trường của mình, tương ứng hàng trăm tỷ USD vốn hóa thị trường cũng bốc hơi theo.

Biến động giá vàng từ đầu năm

Barrick Gold, công ty vàng lớn nhất thế giới, giảm 51% vốn hóa so với cuối năm 2012, từ 34 tỷ USD xuống còn 16,6 tỷ USD, tức mất đi 17,4 tỷ USD. Ba công ty lớn khác là Gold Fields, AngloGold Ashanti hay Newcrest Mining đều có mức giảm trên 50%.

Giá vàng giảm chủ yếu trong quý 2, tuy nhiên, đến thời điểm này, các công ty vàng chưa công bố tình hình kinh doanh nên chưa có cơ sở để đo lường ảnh hưởng của giá vàng tới doanh thu-lợi nhuận.

Dù giá giảm nhưng những công ty lớn khó có khả năng bị lỗ vì giá bán vẫn cao hơn đáng kể so với chi phí sản xuất. Trong quý 1 năm nay cũng như trong năm 2012, chi phí sản xuất của Barrick chỉ vào khoảng hơn 900 USD/oz; bên cạnh đó có nhiều khoản chi tương quan với doanh thu nên giá giảm thì chi phí cũng giảm đi một phần.

Giá cổ phiếu của các công ty vàng giảm gấp đôi so với sự mất giá của vàng


Besra, công ty mẹ của 2 công ty vàng lớn nhất Việt Nam là Bồng Miêu và Phước Sơn, đã mất tới 70,6% giá trị so với đầu năm. Cổ phiếu Besra hiện rơi xuống mức 0,05 Dollar Canada(CAD), tương ứng với vốn hóa thị trường là 18,93 triệu CAD (18,27 triệu USD).

Besra có lãi ở Việt Nam nhưng kết quả hợp nhất liên tục lỗ lớn do chi phí tài chính quá lớn và 2 mỏ vàng tại Philippines và Malaysia chưa đi vào hoạt động.

Khả Hãn

duchai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên