MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Infographic] Nội soi đại gia sở hữu hàng hiệu GUCCI

08-01-2013 - 11:50 AM |

(CafeBiz) Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, PUMA, Sergio Rossi ... cũng đều là "con" của PPR.

PPR (trước đây được biết đến dưới tên Pinault- Printemps- Redoute cho đến ngày 18/05/2005) là tập đoàn đa quốc gia của Pháp được François Pinault thành lập năm 1963. 

Từ giữa thập niên 90, PPR thâm nhập vào thị trường bán lẻ là trở thành công ty hàng đầu lĩnh vực này tại Pháp. 

PPR bước chân vào thị trường thời trang cao cấp bằng việc mua lại 42% nhãn hiệu GUCCI năm 1999, tiếp sau đó là hàng loạt những nhãn hiệu như Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, PUMA, ...

Hoạt động kinh doanh của PPR gồm 3 mảng chính: Thời trang cao cấp, Thời trang thể thao và kinh doanh bán lẻ (FNAC). Năm 2011, PPR đạt 12,2 tỷ Euro doanh thu và 1,6 tỷ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó doanh thu từ thời trang cao cấp và thời trang thể thao chiếm 66%.

Năm 1999, PPR mua lại 42% cổ phần của Gucci Group NV bằng việc mua lại nhãn hiệu Yves Saint Laurent, YSL Beauté và Sergio Rossi. Tập đoàn này tiến sâu hơn vào thị trường thời trang cao cấp bằng việc tiếp tục mua nhãn hiệu Boucheron của tập đoàn Gucci năm 2000. 

Năm 2001, PPR nắm giữ 53,2% cổ phẩn của Gucci. Gucci tiến hành mua lại 2 thương hiệu  Bottega Veneta và Belencia. Năm 2003, tỷ lệ sở hữu tại Gucci của PPR lên mức 67,6%. PPR gần như sở hữu hoàn toàn Gucci vào năm 2004 với tỷ lệ cổ phẩn 99,4%.

Xem hình kích thước đầy đủ tại đây.


Thu Thúy

kyanh

ppr.com/gucci.com

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên