MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lotte gia tăng sở hữu tại Bibica: Kịch hay còn ở phía trước

15-10-2013 - 13:29 PM |

Nội dung nổi bật:

- Ngay trước khi đại hội cổ đông được tổ chức vào cuối tháng 10, Lotte đăng ký mua thêm để tăng tỷ lệ sở hữu tại Bibica lên hơn 43% - cao hơn gần 40% so với sở hữu của nhóm SSI.

- Mới đây, Lotte đã có cuộc gặp mặt báo chí tuyên bố không có ý định thâu tóm Bibica. Phía SSI cũng từng khẳng định họ không có mâu thuẫn gì với Lotte và muốn đầu tư lâu dài tại Bibica.



Cuối cùng sau vài tháng trì hoãn, Hội đồng quản trị Bibica cũng ấn định sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 28/10 tới đây. Vậy nhưng đáng chú ý là ngay trước thềm đại hội, phía Lotte lại bất ngờ đăng ký mua thêm 4,4% cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên 43,1%.

Do nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu tối đa 49% cổ phần của Bibica nên Lotte chỉ có thể mua thêm từ những nhà đầu tư nước ngoài khác. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18-23/10 và không loại trừ khả năng Lotte đã đạt được thỏa thuận mua.

Theo một tài liệu do Bibica công bố hồi đầu năm thì ngoài Lotte còn có một cổ đông cá nhân người Hàn Quốc nắm 1,18% và 2 quỹ đầu tư ngoại nắm giữ 5,9% cổ phần. 

Lotte không có ý định thâu tóm Bibica?

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trong cuộc gặp với báo giới diễn ra vào ngày 11/10, ông Yang Seok Hoon, đại diện Lotte Confectionery cho rằng mặc dù Lotte có đến hai thành viên trong hội đồng quản trị Bibica, nhưng các thành viên hầu như không tham gia vào các quyết định mang tính chiến lược của công ty.

Lotte cũng than phiền là không được tiếp cận nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty.

Về những thông tin liên quan đến việc Lotte có ý định thâu tóm Bibica cùng đề xuất đổi tên CTCP Bibica thành CTCP Lotte-Bibica, ông Yang cho rằng đó là ý kiến của Lotte để các sản phẩm của Bibica được bán ở các nước, vì thương hiệu Bibica chưa phổ biến bằng Lotte. Còn trên thực tế Lotte không có ý định thôn tính Bibica như các thông tin đã được đề cập trước đây.

Với việc mua thêm cổ phần, rõ ràng Lotte muốn tăng cường ảnh hưởng đối với Lotte. Nếu mua thành công lượng cổ phiếu đã đăng ký thì tỷ lệ sở hữu của Lotte tại Bibica cao hơn gần 40% so với nhóm cổ đông SSI.


Hai bên sẽ chung sống hòa bình?

Từ cuối tháng 8, nhóm cổ đông liên quan đến SSI đã dừng mua thêm sau khi tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 31,33%. Trao đổi với chúng tôi vào thời điểm đó, đại diện SSI khẳng định là họ sẽ đầu tư lâu dài vào Bibica và chưa xem xét tới việc bán.

Với tỷ lệ nắm giữ chưa tới 35% thì SSI chưa thể phủ quyết - nếu có những bất đồng - về những vấn đề quan trọng của Bibica. Tuy nhiên, nếu cổ đông tham dự ít thì SSI vẫn có khả năng đạt được tỷ lệ phủ quyết trên.

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cũng khẳng định SSI không có mâu thuẫn quyền lợi gì với Lotte và luôn mong muốn hợp tác với Lotte để xây dựng Bibica mang lại lợi ích cho cổ đông.

Với việc đang sở hữu tới gần 3/4 cổ phần của Bibica, tương lai của Bibica sẽ phụ thuộc mật thiết vào mối quan hệ giữa Lotte-SSI. Nếu như hai bên không tìm được tiếng nói chung thì việc Bibica tuột dốc là điều không tránh khỏi.

Cũng không loại trừ khả năng nếu Lotte khao khát có được Bibica, họ sẽ trả một khoản tiền để khiến các cổ đông còn lại có thể "mủi lòng".

KAL

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên