MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sheraton Saigon có đủ tiền trả nếu thua kiện 55 triệu USD?

09-01-2013 - 04:05 AM |

(CafeBiz) Trong trường hợp xấu nhất là phải trả 55 triệu USD, Liên doanh Đại Dương - chủ sở hữu Sheraton Saigon Hotel & Towers - sẽ mất khoảng 3 năm lợi nhuận.

Mấy ngày gần đây, việc công ty liên doanh Đại Dương bị xử thua vụ kiện đòi 55 triệu USD đã gây xôn xao trên khắp các mặt báo. Đấy mới chỉ là kết quả phiên sơ thẩm và hành trình đòi tiền của bên nguyên đơn chắc chắn sẽ còn rất nhiều thời gian.

Bây giờ giả sử như phía công ty Đại Dương chắc chắn phải trả số tiền 55 triệu USD trên thì nguồn tiền trả sẽ lấy từ đâu và công ty này có đủ năng lực tài chính để chi trả?

Để trả lời câu hỏi này, trước hết hãy nhìn qua cơ cấu sở hữu và tình hình tài chính của Công ty Liên doanh Đại Dương.
 
Ai sở hữu Liên doanh Đại Dương

Công ty Liên doanh Đại Dương (Ocean Place Joint Venture Company Limited) có vốn điều lệ 29,1 triệu USD, là đơn vị sở hữu tổ hợp Sheraton Saigon Hotel & Towers.

Tập đoàn bất động sản Hongkong Keck Seng Investmetns (KSI) thông qua một công ty con tại Singapore đang sở hữu 70% cổ phần của Liên doanh Đại Dương.

Tập đoàn này cũng sở hữu một khách sạn lớn tại Tp.HCM là Caravelle Hotel. Tuy nhiên, Caravelle Hotel chỉ là một công ty liên kết nên không hợp nhất vào báo cáo tài chính của KSI.
 
Các số liệu về thị trường Việt Nam trong báo cáo tài chính hợp nhất của KSI có thể hiểu là các số liệu của công ty Liên doanh Đại Dương và 25% lợi ích của Caravelle. Bóc tách các số liệu, ta có nhìn được những số liệu về tình hình tài chính của Đại Dương.
Trên website của mình, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đều có để Sheraton và Caravelle nằm trong số các khách sạn có vốn đầu tư.
 
Năm 2011, Công ty Chains Caravelle đạt hơn 840 tỷ đồng doanh thu và 160 tỷ đồng LNST.

Năm 2011, Đại Dương đạt doanh thu 629 triệu HKD (~1.700 tỷ đồng), tăng 12 triệu HKD so với năm 2010. Tuy nhiên, LNST sụt giảm mạnh từ 159 triệu HKD xuống 88 triệu HKD do cơ quan thuế yêu cầu thu thêm thuế đối với hoạt động kinh doanh máy bánh đánh bạc và chi phí quản lý.

Đến cuối năm 2011, tổng tài sản của Đại Dương đạt 517 triệu HKD (~1.400 tỷ đồng), giảm mạnh so với năm 2010.
 
Đến 30/6/2012, tổng tài sản của tiếp tục công ty giảm xuống 459 triệu HKD, tương đương 59 triệu USD (~1.200 tỷ đồng).
 
Doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 315 triệu HKD, tương đương 847 tỷ đồng (~40,6 triệu USD) và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 80 triệu USD, tương đương 215 tỷ đồng (~ hơn 10triệu USD).
 
Kết quả kinh doanh của Liên doanh Đại Dương qua các năm
(Số liệu được quy đổi từ HKD qua VND; nguồn: Báo cáo Keck Seng)

Giải pháp nào nếu thua kiện?

Số tiền 55 triệu USD là rất lớn so với tài sản và vốn hiện tại của Liên doanh Đại Dương. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất là phải trả 55 triệu USD cho bên nguyên đơn là ông Lý Sam thì công ty này vẫn hoàn toàn có khả năng chi trả.

Khoản tiền trên có thể coi là một khoản nợ. Nếu chi trả dần dần và duy trì được mức lợi nhuận 20 triệu USD/năm thì chỉ hi sinh lợi nhuận của 3 năm là có thể trả được. Nếu đạt được thỏa thuận chi trả trong thời gian dài hơn thì hàng năm Đại Dương vẫn có lợi nhuận. Đây là phương án dễ thực hiện nhất.

Một phương án khác cũng có thể xảy ra là quy đổi số tiền trên thành cổ phần, khi đó, ông Lý Sam sẽ trở thành cổ đông của Đại Dương.

Những phương án khác có thể tính đến như kết hợp 2 phương án trên hoặc Liên doanh Đại Dương huy động thêm vốn từ các bên tham gia liên doanh hoặc đi vay nợ để trả cho ông Lý Sam. Việc huy động thêm vốn cổ phần hay vốn vay dường như là phương án khó được thực hiện.
 
Để đi đến kết quả cuối cùng là Liên doanh Đại Dương có phải trả tiền cho bên nguyên đơn hay không và trả bao nhiêu tiền chắc chắn sẽ còn tốn rất nhiều thời gian.
 
Cơ cấu sở hữu của Tập đoàn Keck Seng đối với Sheraton Saigon và Caravelle
Nguồn: CafeBiz tổng hợp từ báo cáo của Keck Seng.
 
KAL

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên