MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sòng bạc ở Macau 'to' gấp 7 lần Las Vegas

08-01-2014 - 15:50 PM |

Chính quyền sở tại đang xây cầu để con bạc Hong Kong có thể sang thẳng Macau mà không phải đi phà như hiện tại.

Thập kỷ vừa qua chứng kiến sự đổ bộ của các nhà kinh doanh cờ bạc quốc tế đến Macau mà quên luôn Las Vegas và Atlantic City. 

Macau đã chứng minh vị thế của một nhà vô địch thượng đẳng không cần bàn cãi trong ngành công nghiệp đỏ đen thế giới.

Doanh thu từ kinh doanh cờ bạc ở Trung Quốc năm 2013 cán mốc 360 tỷ Patacas (tương đương 45 tỷ USD), tăng đến gần 20% so với năm ngoái. Nếu so sánh với 2 vị trí liền kề là Las Vegas hay Atlantic thì đây quả thật là một con số khủng khiếp!

Las Vegas tạo ra 6,5 tỷ USD (15% doanh thu của Macau). Atlantic City thì thậm chí còn thấp hơn.

Macau đã duy trì được đà tăng trưởng rất tốt trong nhiều năm nay, nhờ các quy định được nới lỏng, còn người Trung Quốc thì lại rất háo hức đánh bạc. Khi quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bị gỡ bỏ năm 2002, các sòng bạc mới mọc lên như nấm sau mưa với cuộc chạy đua cam go giữa các đại gia cờ bạc từ khắp nơi trên thế giới.

Macau cũng là địa điểm cờ bạc hợp pháp duy nhất ở Trung Quốc, là nơi mà hàng triệu du khách trên toàn cầu đổ xô đến mỗi năm. Sự tăng trưởng chóng mặt của ngành công nghiệp đỏ đen đã giúp Macau thu hút những ông trùm lớn nhất trong làng cờ bạc thế giới, gồm Las Vegas Sands và Wynn Resorts.

Sự bùng nổ ở Macau đã lan rộng trên khắp khu vực Châu thổ sông Châu Giang. Ở Hong Kong, thủ phủ ăn chơi quy tập rất nhiều con bạc khát máu, chính quyền đang cố công xây dựng cây cầu nối liền với Macau để băng qua những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Những người đánh bạc từ Hong Kong muốn sang đại lục như Macau vẫn phải di chuyển bằng phà.

Tuy vậy Macau, với chỉ dưới 600.000 dân, không thể là một bản sao của Las Vegas. Những tay chơi Trung Quốc thích thú với các trò baccarat hơn là poker và blackjack. Và tiểu bang Nevada ở Hoa Kỳ (Las Vegas thuộc tiểu bang này) vẫn có hàng tá những trò giải trí khác, như các địa điểm ăn uống hay show giải trí của 'sao bự' tầm cỡ Britney Spears.

Dù khá thành công trong ngành công nghiệp cờ bạc, nhưng sự bùng nổ của Macau không hẳn là không phải trả giá.

Hầu như toàn bộ lãnh thổ của đặc khu hành chính này bị phụ thuộc vào cờ bạc. Khi ngành công nghiệp này bùng nổ, thuế thì tăng vọt, người dân - hầu hết là những người làm việc trong các doanh nghiệp - thì phải nhận tiền trợ cấp từ chính phủ. Và hệ quả là Macau trở nên dễ bị tổn thương với những thay đổi chính sách và sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn nếu Trung Quốc lặp lại chiến dịch hạn chế lượng du khách đại lục như hồi năm 2008.

Thu hút tiền đổ vào nhờ cờ bạc, Macau cũng đồng thời thu hút luôn cả các tệ nạn không lành mạnh gắn liền với ngành công nghiệp này, bao gồm tội phạm rửa tiền muốn mang tiền mặt 'bẩn' ra khỏi Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh quy định về giới hạn lượng tiền được mang ra khỏi đất nước là 50.000 USD mỗi năm. Còn đối với những người ở quanh ngưỡng giới hạn này, Macau sẽ cung cấp cho họ lựa chọn hấp dẫn khác.

Bằng cách làm việc với một môi giới sòng bài - thực hiện chức năng của một công ty du lịch - khách hàng có thể sử dụng Nhân dân Tệ để mua Chip Casino, tiền thắng cược của họ có thể được rút ra dưới dạng ngoại tệ, gồm cả tiền đô. Tiền có thể được chuyển ra nước ngoài và dùng để mua sắm ở châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên hoạt động này vấp phải rất nhiều phản đối, trong đó có chỉ trích từ Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ.


Thùy Phương

kyanh

CNN

Từ Khóa:
Trở lên trên