MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Đại Hưng của nữ CEO trẻ nhất sàn chứng khoán kinh doanh như thế nào?

31-05-2013 - 14:19 PM |

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng vừa tạo một sự kiện xôn xao làng chứng khoán khi bà Phạm Đỗ Diễm Hương, 24 tuổi, được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đây là công ty do gia đình ông Phạm Trung Cang, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ làm chủ nên việc con thay cha lãnh đạo công ty cũng không khó để lý giải.

Tân Đại Hưng do ông Cang thành lập năm 1984 từ một cơ sở sản xuất nhỏ, chuyên sản xuất bao bì PP tái sinh cung cấp cho các nhà máy hóa chất, phân bón tại TPHCM và khu vực lân cận.

Hiện nay, hoạt động chính của công ty là sản xuất các loại bao bì từ nhựa PP phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Sản lượng bao bì nhựa năm 2012 của công ty đạt 8.900 tấn, trong đó hơn 2/3 sản lượng được xuất khẩu.

So với các doanh nghiệp bao bì nhựa khác, quy mô của Tân Đại Hưng chỉ ở mức trung bình. Doanh thu năm 2012 đạt hơn 600 tỷ và lợi nhuận đạt 30 tỷ.

Trước đây, khi thị trường chứng khoán sốt nóng, Tân Đại Hưng cũng từng sa đà vào đầu tư tài chính. Năm 2008, do đầu tư chứng khoán lỗ lớn đã dẫn đến việc công ty lỗ hơn 60 tỷ trong năm này. Tuy nhiên, năm 2009 lãi lớn trở lại nhưng tổng lợi nhuận của 2 năm này coi như bằng không.

Là người sáng lập và có ảnh hưởng lớn tới công ty nhưng gia đình ông Phạm Trung Cang chỉ sở hữu 20,1% cổ phần, trong đó cá nhân ông Cang nắm giữ 13,2 %, số còn lại do vợ và một con gái nắm giữ.

Lên sàn từ cuối năm 2007, cổ phiếu TPC đã rơi liền một mạch mất 3/4 giá trị. Thanh khoản của TPC cũng không cao do vậy cổ phiếu này ít hấp dẫn.


Có nhiều thành công trong ngành nhựa nhưng ông Cang chủ yếu được biết đến với vai trò là lãnh đạo ngân hàng.

Từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2012, ông Cang đại diện cho nhóm cổ đông liên quan ACB sang tham gia HĐQT Eximbank với vai trò Phó Chủ tịch. Ông Cang đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch của ACB và Eximbank cho đến tháng 4/2011 – khi mà quy định hiện hành không cho phép giữ đồng thời chức vụ lãnh đạo tại 2 ngân hàng.

Ông Cang tham gia Hội đồng quản trị của ACB từ năm 1993 và là chủ tịch đầu tiên của ngân hàng này. Ông Cang giữ chức vụ Phó chủ tịch ACB liên tục từ năm 1994 cho đến năm 2011.

Khả Hãn

duchai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên