MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xếp hàng dài chờ mua iPhone 4S "vì Steve Jobs"

14-10-2011 - 14:16 PM |

“Đến hẹn lại lên”, mẫu iPhone mới của Apple ra mắt đã thu hút những hàng dài khách hàng háo hức xếp hàng trước các cửa hàng bán lẻ của Apple để được là người đầu tiên có trong tay mẫu iPhone mới.


Đây dường như đã trở thành một “truyền thống”, một nét văn hóa mà Apple đã tạo lập rất thành công với các khách hàng mỗi dịp ra mắt iPhone thế hệ mới. iPhone 4S đã có bán vào lúc 8 giờ sáng (giờ Mỹ) thứ Sáu (14/10) tại Mỹ, Anh, Canada, Australia, Pháp, Đức và Nhật Bản. Sản phẩm có bán tại các cửa hàng bán lẻ của riêng Apple, tại các cửa hàng của các đối tác viễn thông cũng như của các nhà bán lẻ bao gồm Best Buy và Wal-Mart.

Nhiều người hâm mộ mua iPhone 4S như một cử chỉ tưởng nhớ đến Steve Jobs. Một số khách hàng nói họ mong chờ mua iPhone 4S một phần vì đây là thiết bị cuối cùng mang dấu ấn rõ ràng nhất của huyền thoại Steve Jobs. Ông Jobs đã ra đi hôm 5/10, một ngày sau khi Apple giới thiệu iPhone 4S. “Chúng tôi muốn được cảm thấy như là một phần sở hữu di sản quý giá mà Jobs để lại”, một khách hàng nói. Nhiều người hâm mộ Apple tin rằng chiếc điện thoại này mang tên iPhone 4S vì chữ 4S có nghĩa là “for Steve”. “Tôi đã đợi iPhone 5 từ lầu, nhưng từ khi Jobs mất, tôi muốn mình có một chiếc iPhone mới cải tiến hơn so với cái cũ”, Mark Du nói, và cũng bày tỏ lo ngại về tương lai các thiết bị Apple khi không còn Jobs nữa.

Tại thành phố New York, Adam Metzger, 21 tuổi, cho biết đã xóa hết lịch của ngày thứ Sáu, từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ để tập trung mua iPhone 4S cho anh và hai người em trai. Cả ba anh em quyết định chuyển sang dùng sản phẩm của Apple, chính tính năng hỗ trợ giọng nói Siri là yếu tố chính khiến họ đam mê iPhone.

“Tôi đã phải xóa bỏ một số kế hoạch ăn trưa”, Metzger nói. “Nhưng một khi tôi đã có iPhone, tôi có thể sắp xếp lại lịch và hẹn ăn trưa với bạn bè”.

Apple cho biết ngày đầu tiên nhận đơn đặt hàng iPhone 4S, công ty đã đạt 1 triệu lệnh đặt mua, vượt qua cả mong đợi của công ty và doanh số các mẫu iPhone trước. Với các hãng bán lẻ như Sprint Nextel Corp., lần đầu tiên bán iPhone, khoảng thời gian 2 tuần vừa qua rất bận rộn. “Apple – họ yêu cầu rất cao, rất tỉ mỉ, họ muốn mọi thứ theo đúng cách của họ”, Jeff Cutillo, quản lý một cửa hàng của Sprint nói.

Cutillo đã đóng cửa 13 cửa hàng ở Virginia và North Carolina từ sáng thứ Năm, để các nhân viên có thời gian trang trí lại và cài đặt các màn hình mới. Vào hôm thứ Sáu, các cửa hàng đều mở cửa sớm 2 giờ.

Hãng tin Reuters cho biết có hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng tại các cửa hàng Apple ở Sydney và Tokyo để được là người đầu tiên sở hữu iPhone 4S. Tại Nhật, iPhone 4S trở thành mẫu iPhone đầu tiên được nhiều nhà mạng bán ra. Kể từ khi iPhone chính thức bán tại Nhật năm 2008, Softbank Corp là nhà mạng duy nhất được quyền bán iPhone. Cho đến ngày 14/10 này, đã có thêm KDDI Corp bán iPhone 4S. Tại một showroom của KDDI ở Tokyo, công ty đã phát ra 50 chiếc iPhone 4S đầu tiên, và hàng chục người đã đăng ký những tấm vé số vào ngày hôm trước, đã xếp hàng bên ngoài showroom từ sáng sớm thứ Sáu, đợi đến giờ mở cửa lúc 7.45 phút sáng theo giờ Nhật Bản.

“Tôi là một người hâm mộ. Tôi muốn một cái gì đó để tưởng nhớ Steve Jobs”, Haruko Shiraishi, đang kiên nhẫn xếp hàng ở một cửa hàng bán iPhone 4S ở Tokyo nói.

“Tôi rất vui được là người đầu tiên có iPhone 4S”, Honami Shinkawa, một sinh viên 20 tuổi, đến xếp hàng từ 6.30 sáng nói và là người đầu tiên trong hàng. Kenta Kanazawa, 26 tuổi, đang xếp trong hàng, cho biết “đây sẽ là chiếc iPhone đầu tiên của tôi”. “Có iPhone 4S không giống như có một chiếc điện thoại mới”, Kanazawa nói. “Nó giống như là có thêm một chiếc máy tính hoàn toàn mới vậy”.

Theo phản ánh của Wall Street Journal, ở một cửa hàng của Softbank, dòng người trung thành với Softbank iPhone vẫn đang kiên nhẫn xếp hàng. Không khí khá sôi động, tuy nhiên, số lượng người chờ mua iPhone 4S vẫn có vẻ ít hơn so với thời điểm ra iPhone 4 vào mùa hè 2010.

Mặc dù iPhone 4S khởi đầu khá triển vọng, song Apple vẫn đối mặt với vô số thách thức, trong đó có việc danh sách đối thủ ngày càng nhiều thêm. Các công ty như Samsung đang chuẩn bị tung ra sản phẩm mới dùng hệ điều hành Android mới nhất của Apple.

Nhà phân tích Piper Jaffray của hãng Gene Munster dự đoán Apple sẽ bán được 25 triệu iPhone trong quý hiện tại, tăng từ mức 22 triệu iPhone mà ông dự đoán Apple đã bán được trong quý kết thúc vào tháng Chín vừa qua. Trong khi đó, một số nhà phân tích khác dự đoán doanh số iPhone trong quý IV sẽ đạt khoảng 30 triệu hoặc hơn, tăng gần gấp đôi so với cách đây 1 năm.

Tuy nhiên, dù không khí khá nhiệt tình, song sự kiện bán iPhone 4S vẫn bị ảnh hưởng bởi những phàn nàn lan truyền trên mạng Internet về trục trặc khi tải iOS 5 – phiên bản mới nhất của phần mềm di động Apple. Apple nói họ không tiết lộ doanh số vào ngày iPhone 4S bán ra.

Ảnh người xếp hàng chờ mua iPhone 4S tại một số nước:

Người dùng xếp hàng chờ mua iPhone 4S tại Úc.

Xếp hàng chờ mua iPhone 4S ở Melbourne sáng nay.

 
Người dùng đặt hoa tưởng nhớ đến Steve Jobs.

Người xếp hàng đầu tiên tại Úc.

Nhân viên Apple Store tại Úc đã sẵn sàng để đón những khách hàng đầu tiên chờ mua iPhone 4S.



iPhone 4S trên kệ hàng.
 
 


 
Những chủ nhân đầu tiên của iPhone 4S.


 
Mưa rét tại Anh không cản được chân một số người hâm mộ "Quả táo"
 
Áo ấm và máy móc đầy đủ để ngồi chờ mua iPhone 4S.

Tại Apple Store ở Covent Garden, Lon Don, Anh, gần 50 người xếp hàng từ nửa đêm.

Rất ít người xếp hàng tại Apple Store ở Munich, Đức.



Nhân viên an ninh của Apple Store năm nay đỡ vất vả hơn các năm trước bởi số ngươi xếp hàng đã giảm bớt.






Người hâm mộ in logo của Apple trên cánh tay.



Khoảng hơn 100 người xếp hàng chờ mua iPhone 4S tại Nhật.



(Ảnh Dân trí)
Theo Bảo Bình

ICT News

kyanh

Trở lên trên