MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CDC Mỹ xác nhận: Người không tiêm vắc xin có nguy cơ tử vong do Covid-19 cao gấp 11 lần

11-09-2021 - 15:37 PM | Tài chính quốc tế

CDC Mỹ xác nhận: Người không tiêm vắc xin có nguy cơ tử vong do Covid-19 cao gấp 11 lần

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy vắc xin Covid-19 cung cấp khả năng bảo vệ mạnh gấp nhiều lần, kể cả đối với biến thể Delta.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết nghiên cứu đã xem xét các trường hợp nhập viện và tử vong do Covid-19 ở 13 tiểu bang "và tìm thấy thêm bằng chứng về sức mạnh của tiêm chủng".

Nghiên cứu dựa trên tình trạng tiêm chủng của hơn 600.000 trường hợp nhiễm Covid-19 từ tháng 4 đến giữa tháng 7 tại Mỹ. Kết quả cho thấy những người không được tiêm vắc xin có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn 4,5 lần, tỉ lệ nhập viện cao hơn 10 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần.

Trước đây, CDC cũng đã đưa ra một nghiên cứu nhưng chỉ dựa trên 43.127 trường hợp mắc bệnh Covid-19 ở Los Angeles từ tháng 5 đến tháng 7. Kết quả của nghiên cứu đó cho thấy những người không được tiêm phòng có nguy cơ mắc Covid-19 cao gấp 5 lần và khả năng nhập viện cao hơn 29 lần.

Walensky nói: "Việc tiêm phòng đã phát huy tác dụng. Chúng tôi có các công cụ khoa học cần thiết để xoay chuyển tình thế của đại dịch này".

Theo số liệu thống kê, khoảng 54% dân số nước Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tổng thống Joe Biden đã công bố một kế hoạch rộng rãi để tăng tỷ lệ tiêm chủng ở Mỹ. Ông muốn gây áp lực buộc các nhà quản lý tư nhân phải tiêm vắc xin cho tất cả công nhân viên của họ. Đồng thời, Biden cũng yêu cầu các nhân viên liên bang, nhà thầu và nhân viên chăm sóc sức khỏe tiêm ngừa Covid-19.

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên