MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEBR: Kinh tế Việt Nam vượt Đài Loan và Thái Lan, đứng thứ 19 thế giới vào năm 2035

CEBR: Kinh tế Việt Nam vượt Đài Loan và Thái Lan, đứng thứ 19 thế giới vào năm 2035

CEBR dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong giai đoạn 2021-2025, 6,6% trong 10 năm tiếp theo và đến năm 2035 sẽ vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Hai nền kinh tế này được CEBR dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) - hãng tư vấn chính sách độc lập tại Anh vừa công bố báo cáo về triển vọng phát triển của 193 nền kinh tế tới năm 2035. Trung tâm này dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 19 thế giới vào năm 2035.

Cụ thể, CEBR dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong giai đoạn 2021-2025, 6,6% trong 10 năm tiếp theo và đến năm 2035 sẽ vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Hai nền kinh tế này được CEBR dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25.

Báo cáo của CEBR cho rằng, nhờ kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19 hơn những nơi khác, kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn tăng trưởng dương, đạt mức 2,91% và thuộc nhóm cao nhất thế giới.

CEBR có 25 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các phân tích và dự báo kinh tế độc lập với độ chính xác cao cho hàng trăm công ty tư nhân cũng như các tổ chức công.

CEBR cũng dự báo Thái Lan tăng trưởng âm 7,1% năm nay, và phục hồi vào năm 2021 với tăng trưởng kinh tế khoảng 4%. Trong các quốc gia Đông Nam Á, CEBR cho rằng Indonesia có triển vọng nổi bật nhất, với khả năng lọt top 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Thái Quỳnh

Kinh doanh và phát triển

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên