MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chậm nhất 20 ngày công bố kết quả bầu cử

23-05-2016 - 07:50 AM | Xã hội

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho hay vào tối 22-5

* Phóng viên: Lần bầu cử này có những tiến bộ như thế nào so với các lần bầu cử trước, thưa ông?

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Trong suốt ngày bầu cử, tình hình an ninh trật tự diễn ra bình thường trên toàn quốc, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không xảy ra vấn đề gì. Việc truyền hình trực tiếp việc mở hòm phiếu, đếm phiếu đều có sự giám sát của báo chí, thể hiện tính công khai, minh bạch,rõ ràng. Như vậy, những điểm mới trong thực hiện Luật Bầu cử Quốc hội đã được thực thi, bảo đảm được ngay trong lần này. Tinh thần cơ bản là hầu hết đến 19 giờ mở hòm phiếu, chỉ còn một số ít điểm bỏ phiếu chờ đến 21 giờ xem còn cử tri nào không. Đến thời điểm này chưa phát hiện sai sót trong quá trình bầu cử và hy vọng không có đơn vị nào phải bầu lại.

Có hơn 3.300 số người tạm giam, tạm giữ đã được thực hiện quyền bầu cử, trong đó tổ chức lần lượt mỗi đợt 100 người bỏ phiếu và làm cuốn chiếu như thế nên đã bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc bỏ phiếu tại trại tạm giam được truyền hình trực tiếp trên kênh Quốc hội và đây là điểm mới mà cả nước, cả thế giới đều quan tâm.

* Tại một số điểm bầu cử, có phản ánh của nhiều phóng viên là không được thành viên tổ bầu cử cho tham gia thưa ông?

- Việc này phải rút kinh nghiệm cả 2 bên vì Thường vụ Quốc hội đã có văn bản hướng dẫn chi tiết việc này. Phóng viên có thể nghĩ chỉ cần có giấy giới thiệu cầm trực tiếp xuống mà không biết phải qua khâu ban bầu cử giới thiệu xuống để phân bổ cho phù hợp. Đây là lần đầu tiên thực hiện và lần sau sẽ quen. Nước ngoài họ cũng cho phép phóng viên được vào chứng kiến nhưng phải qua Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao cấp giấy xuống. Hướng dẫn này của chúng ta hơi muộn nên phóng viên báo chí không nắm được, các địa phương cũng thế.

* Kế hoạch trong những ngày tới là gì thưa ông?

- Chậm nhất 3 ngày tổ bầu cử báo cáo kết quả với MTTQ các cấp, sau 5 ngày báo cáo ban bầu cử, 7 ngày báo cáo với Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG). Cuối cùng, HĐBCQG xem xét tất cả ý kiến kiến nghị, chậm nhất 20 ngày công bố kết quả bầu cử Quốc hội và chậm nhất 10 ngày công bố kết quả trúng cử HĐND địa phương. Sau đó, có 30 ngày để cử tri nếu có ý kiến gì liên quan đến danh sách trúng cử thì giải quyết. Sau 30 ngày, HĐBCQG có báo cáo tổng kết, xác nhận tư cách của người trúng cử đó.

Theo Phương Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên