MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung "nữ tướng" tuổi Dần hiếm hoi trong ngành ngân hàng

01-02-2022 - 13:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Các lãnh đạo ngân hàng đứng đầu HĐQT, Ban điều hành sinh năm Dần đa số là nam giới. Bà Dương Thị Lệ Hà là "nữ tướng" hiếm hoi tuổi Dần trong ngành ngân hàng hiện nay.

Người tuổi Dần là những người sinh năm 1950, 1962, 1974, 1986,..được biết có tính cách của những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Họ rất can đảm, dũng cảm, thông minh, cảnh giác cao và nhìn xa trông rộng. 

Trong hệ thống ngân hàng hiện nay cũng có nhiều lãnh đạo sinh năm Dần như Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh (1962), Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển (1962), Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình (1974), Tổng Giám đốc ACB Từ Tiến Phát (1974), Quyền Tổng Giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng (1986),...Đa số lãnh đạo ngân hàng tuổi Dần hiện nay là nam giới. Tuy nhiên, cũng có một vị "nữ tướng" sinh năm Dần, đang đứng đầu ban điều hành ngân hàng là bà Dương Thị Lệ Hà - Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng NCB vừa được bổ nhiệm hồi tháng 8/2021. 

Chân dung nữ tướng tuổi Dần hiếm hoi trong ngành ngân hàng - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Lệ Hà - Quyền Tổng Giám đốc NCB.

Cụ thể, hồi đầu tháng 8/2021, bà Dương Thị Lệ Hà được bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc NCB thay cho ông Phạm Thế Hiệp. Đây là sếp nữ đầu tiên lên ngồi "ghế nóng" ban điều hành tại ngân hàng này. Các CEO của NCB trước đó đều là nam giới. 

Được biết, bà Dương Thị Lệ Hà (30/8/1974 - Giáp Dần) là cử nhân kinh tế đối ngoại – trường Đại học KHXH & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chân dung nữ tướng tuổi Dần hiếm hoi trong ngành ngân hàng - Ảnh 2.

Bà Dương Thị Lệ Hà - Quyền Tổng Giám đốc NCB.

Bà Dương Thị Lệ Hà đã có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và trong đó đã có gần 10 năm gắn bó với NCB. 

Trước khi gia nhập NCB, bà Hà từng đảm nhiệm Phó TGĐ Phát triển mạng lưới khu vực miền Bắc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Phương Nam: Kiểm toán nội bộ phụ trách miền Bắc NHTMCP Á Châu; Kiểm soát giao dịch – NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội.

Tại ngân hàng NCB, trước khi đảm nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc, bà Hà là Phó Tổng Giám đốc thường trực, Trưởng Ban Kiểm soát NCB.

Cụ thể, bà Dương Thị Lệ Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của NCB bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2015, Bà Dương Thị Lệ Hà tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông NCB tín nhiệm bầu tiếp vào Ban kiểm soát NCB nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ nhiệm làm Trưởng ban kiểm soát NCB.

Đến năm 2018, bà Hà thôi làm thành viên BKS và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực tại NCB. Sau 3 năm, bà được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc. 

Hiên Quyền TGĐ NCB sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu ngân hàng, tương đương 0,24% vốn điều lệ . Trước đó, bà đã bán ra hơn 3,67 triệu cp hồi tháng 11/2021 và ước tính thu về gần 100 tỷ đồng. Bà có 2 người con trai là một cô con gái. Cả 3 người con và chồng bà Hà đều không sở hữu cổ phần nào tại NCB. 

https://cafef.vn/chan-dung-sep-nu-tuoi-dan-dang-dung-dau-ban-dieu-hanh-ngan-hang-ncb-20220201132910555.chn

Thanh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên