MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chào đón Giáng sinh, Phố Wall đi ngang ở mức đỉnh kỷ lục

25-12-2019 - 08:24 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, S&P 500 gần như không thay đổi, Nasdaq chạm gần sát đến mức đỉnh kỷ lục.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 36,08 điểm, tương đương 0,1%, xuống 28,515,45 điểm. S&P 500 ít thay đổi, chốt phiên với 3.223,38 điểm. Nasdaq Composite tăng nhẹ lên 8,952,88 điểm, ghi nhận phiên tăng điểm thứ 9 kể từ năm 1998. Sau đó, thị trường đã đóng cửa nghỉ lễ vào lúc 1 giờ chiều (giờ Mỹ).

Trước đó, 3 chỉ số chính cũng chạm đỉnh ở phiên thứ Hai. Trong tháng 12, S&P 500 tăng 2,6%, tăng 8,2% trong quý, trên đà ghi nhận diễn biến hàng năm khởi sắc nhất trong 6 năm. Chỉ số này tăng 28,6% trong năm 2019 tính đến khi đóng cửa phiên 23/12. Nếu S&P 500 kết thúc năm tăng hơn 29,6% thì sẽ có thành quả tốt nhất kể từ năm 1997.

Diễn biến tích cực ở phiên giao dịch này đánh dấu thời điểm "Santa Claus Rally" (tăng điểm vào tuần cuối cùng của tháng 12 và kéo dài đến 2 ngày đầu tiên của năm mới). Thị trường có xu hướng tăng điểm mạnh một cách bất thường trong những ngày này, S&P 500 ghi nhận mức tăng trung bình là 1,3% kể từ năm 1950.

Hơn nữa, tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện phần nào khi Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường nhập khẩu bằng cách giảm thuế với 850 sản phẩm. Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ cân nhắc cắt giảm thêm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Các động thái này được đưa ra sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được sự đồng thuận về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump cho biết thoả thuận thương mại với Trung Quốc đã hoàn thành, sẽ có một cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thị trường nghỉ lễ Giáng Sinh vào ngày 25/12. Sau đó sẽ tiếp tục giao dịch bình thường.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên