MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Á báo động cao về dịch đậu mùa khỉ, WHO nhắc nhở: "Chúng ta cần cảnh giác"

28-07-2022 - 16:33 PM | Sống

Sau khi ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại châu Á được ghi nhận, các quốc gia thuộc khu vực này đã ngay lập tức cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh mới với người dân.

Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, các quốc gia trong khu vực châu Á cũng đã lập tức có động thái cảnh giác cao độ để kịp thời phòng chống sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh này.

Theo đó, sau khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại châu Á, việc sàng lọc khách du lịch và những y bác sĩ làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm đang được thực hiện kỹ càng hơn.

Châu Á báo động cao về dịch đậu mùa khỉ, WHO nhắc nhở: Chúng ta cần cảnh giác - Ảnh 1.

Các nước cảnh giác cao độ trước diễn biến phức tạp của bệnh đậu mùa khỉ

Tại Nhật Bản, trường hợp công dân đầu tiên xác định mắc đậu mùa khỉ tại nước này đã được công bố vào hôm 25/7. Theo đó, người mắc bệnh đang là nam, khoảng 30 tuổi, sinh sống tại thành phố Tokyo và vừa trở về từ châu Âu vào giữa tháng 7 vừa qua. Các quan chức Bộ Y tế nước này cho biết, sau khi trở về từ châu Âu, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sau đó là sốt, đau đầu và phát ban.

Hiện tại, bệnh nhân này đang được thực hiện điều trị tại bệnh viện và đang "trong tình trạng ổn định". Ngoài ra, các thông tin khác về bệnh nhân, bao gồm cả quốc tịch, đều được giữ bí mật.

Châu Á báo động cao về dịch đậu mùa khỉ, WHO nhắc nhở: Chúng ta cần cảnh giác - Ảnh 2.

Triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh đậu mùa khỉ là phát ban nổi phồng rộp và đóng vảy

WHO cho biết, các triệu chứng ban đầu của bệnh đậu mùa khỉ thường bao gồm: sốt, nhức đầu, sưng hạch bạch huyết, đau lưng, đau cơ và mất sức. Sau đó, bệnh tiến triển thành phát ban. Các nốt phát ban này sau đó có thể bị phồng rộp và đóng vảy ở khắp cơ thể. Thời gian nhiễm bệnh cho đến khi khỏi nếu được điều trị thường kéo dài từ 2-4 tuần.

Sự lây lan của dịch bệnh chỉ là vấn đề thời gian

Chuyên gia cho rằng dù những ca bệnh ghi nhận tại khu vực châu Á vẫn còn thấp nhưng người dân không nên chủ quan vì nhiều khả năng, số người nhiễm bệnh sẽ tăng thêm trong những tuần tới.

Châu Á báo động cao về dịch đậu mùa khỉ, WHO nhắc nhở: Chúng ta cần cảnh giác - Ảnh 3.

Số ca mắc bệnh dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng

Khoo Yoong Khean, nhà khoa học đến từ Trung tâm Duke-NUS cho biết: "Giống như Covid-19, việc hạn chế biên giới và đi lại không thực sự ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ mà chỉ trì hoãn tốc độ của sự lây lan. Bệnh đậu mùa khỉ vẫn sẽ lây lan trên toàn cầu".

"Các ca bệnh ở Mỹ và châu Âu đang gia tăng nhanh chóng vì nhu cầu du lịch đang tăng cao. Chúng tôi dự đoán rằng sẽ có thêm nhiều các ca đậu mùa khỉ xuất hiện tại châu Á trong vài tuần đến vài tháng tới".- ông Khoo nhận định.

Bên cạnh đó, nhà khoa học cũng nói thêm rằng: "Vấn đề chính của các quốc gia ở châu Á hiện nay là liệu các hệ thống và quy trình phát hiện và giám sát sớm có đủ mạnh để xử lý nếu phát hiện có ca mắc đậu mùa khỉ hay không?"

"Mặc dù việc cấm biên phần nào có thể giúp ngăn chặn những nguồn lây từ nước ngoài nhưng đây không phải là một phương pháp có thể áp dụng lâu dài và chắc chắn có rất ít quốc gia muốn đóng cửa biên giới của mình sau khi vừa mới chỉ mở cửa lại được sau đại dịch Covid-19". 

Châu Á báo động cao về dịch đậu mùa khỉ, WHO nhắc nhở: Chúng ta cần cảnh giác - Ảnh 4.

Một nhân viên y tế ở Munich, Đức chuẩn bị một ống vắc-xin phòng chống bệnh đậu mùa ở khỉ của Bavaria Nordic

Các nước châu Á nâng cao cảnh giác cực độ 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC ), hiện tại trên thế giới đã có  hơn 19.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận trên 76 vùng lãnh thổ. Trong đó có không dưới 10 nước nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuần trước, Thái Lan đã báo cáo trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên. Bệnh nhân là một nam du khách 27 tuổi người Nigeria. Sau khi được chẩn đoán mắc đậu mùa khỉ tại thành phố Phuket vào ngày 23/7 và trở thành ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi có kết quả xét nghiệm, du khách này đã bỏ chạy sang biên giới Thái Lan - Campuchia và bị bắt tại thủ đô Phnom Penh.

Châu Á báo động cao về dịch đậu mùa khỉ, WHO nhắc nhở: Chúng ta cần cảnh giác - Ảnh 5.

Những ca bệnh đầu tiên đã được ghi nhận tại Thái Lan và Campuchia

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết rằng, các bệnh viện tại nước này cũng đã được yêu cầu kiểm tra và tiến hành xét nghiệm đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh đậu khỉ.

Ở các quốc gia khác trong khu vực như Singapore và Ấn Độ, các ca nhiễm mới cũng liên tục được báo cáo.  Hiện tại, Bộ Y tế Singapore xác nhận đã có tổng cộng 10 trường hợp, bao gồm cả các trường hợp trong nước và trường hợp mới trở về từ Canada, Vương quốc Anh và Đức.

Ấn Độ cũng đang trong tình trạng báo động cao sau khi xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ tư ở thủ đô Delhi vào thứ Hai vừa rồi. Bệnh nhân là một người đàn ông 34 tuổi, nhập viện trong tình trạng phát ban và sốt kéo dài hai tuần. Đáng chú ý, cả ba trường hợp đầu tiên của nước này đều được phát hiện ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ và các bệnh nhân đều là những du khách đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Châu Á báo động cao về dịch đậu mùa khỉ, WHO nhắc nhở: Chúng ta cần cảnh giác - Ảnh 6.

Hành khách tại một sân bay ở Ấn Độ được kiểm tra các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ

Để rà soát kỹ lưỡng hơn, các nhà chức trách Ấn Độ cho biết, việc khám nghiệm tại sân bay đã được tăng cường và một đội y tế cấp cao cũng đã được triển khai tới Kerala để hỗ trợ.

Nhận định về khả năng lây lan của dịch bệnh này tại Đông Nam Á, Giám đốc khu vực của WHO Poonam K. Singh cho biết khả năng bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở Đông Nam Á là "vừa phải nhưng nguy cơ lan rộng ra quốc tế của nó là đáng lo ngại", "Chúng ta cần phải cảnh giác và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó mạnh mẽ để hạn chế sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ".

Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhưng theo CDC, "một phần đáng kể" trong số các ca bệnh bùng phát toàn cầu là những người đồng tính nam và lưỡng tính. Điều này không hoàn toàn khẳng định rằng virus này lây truyền qua đường tình dục nhưng các quan chức cho biết thêm rằng việc tiếp xúc da kề da trong một thời gian dài nhiều khả năng là một trong những cách lây lan chính của căn bệnh này.

Nguồn: CNN

https://kenh14.vn/chau-a-bao-dong-cao-ve-dich-dau-mua-khi-who-nhac-nho-chung-ta-can-canh-giac-20220727225840606.chn

Theo Thanh Tâm

Trí thức trẻ

Trở lên trên