MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết

02-01-2019 - 11:16 AM | Thị trường

Những ngày này, nhà vườn trồng hoa ở TP Sa Đéc ( Đồng Tháp) chạy nước rút cho mùa hoa phục vụ thị trường Tết.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc - cho biết, năm nay làng hoa Sa Đéc chuẩn bị 3 triệu giỏ hoa cho thị trường Tết Kỷ Hợi. Bên cạnh mặt hàng bông truyền thống như: cúc, vạn thọ... năm nay, còn có mặt hàng lá với màu sắc, hình dáng đa dạnh, phong phú...

Thời tiết thuận lợi nên hầu hết hoa kiểng phát triển tốt, nhưng có khả năng giá thành sản xuất hoa kiểng tăng khoảng 10% so năm trước do giá một số mặt hàng vật tư, như rơm mục, phân, thuốc... đều tăng.

Hiện, các nhà vườn đang dồn sức hoàn thành công đoạn cuối. Ngoài việc khẩn trương hoàn thành các công việc như: thay chậu, bón phân...năm nay nhiều nhà vườn ở Sa Đéc còn chuẩn bị nhiều công trình phụ trợ... để tạo bộ mặt mới cho làng hoa thu hút thêm khách du lịch đến tham quan, mua sắm.

Tất cả như chạy đua với thời gian để đưa ra thị trường Tết những chậu hoa, chậu kiểng đẹp nhất.

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 1.

Cả làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị cho mùa hoa dịp Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 2.

Bên cạnh việc chăm sóc các loại hoa truyền thống như cúc, vạn thọ... Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 3.

Chăm sóc vạn thọ. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 4.

Năm nay Sa Đéc còn có thêm nhiều loài hoa có nguồn gốc nước ngoài... Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 5.

Và cả cây kiểng mini cũng rất đa dạng về kiểu sáng, màu sắc. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 6.

Nhiều cơ sở cũng hối hả nhập rơm mục để thay chậu cho cây. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 7.

Thay chậu cho cây kiểng. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 8.

Mặt hàng kiểng lá cũng sẵn sàng cung ứng cho thị trường đón Tết. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 9.

Đặc biệt, năm nay Sa Đéc cũng nhập rất nhiều giống hồng ngoại để đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 10.

Nhiều hộ còn ứng dụng công nghệ vào khâu tưới tiêu. Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 11.

Một số hộ còn đầu tư nhiều công trình phụ trợ thu hút khách, như đài quan sát... Ảnh: Lục Tùng

Chạy “nước rút” cho mùa hoa Tết - Ảnh 12.

Vì vậy, ngay lúc này, nhiều người đã đến làng hoa tham quan, đặt hàng cho những cuộc buôn bán hoa dịp Tết. Ảnh: Lục Tùng

Theo Lục Tùng

Lao động

Trở lên trên