MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy tàu cá chứa 10.000 lít dầu, cảnh sát PCCC bất lực

02-01-2018 - 13:53 PM | Xã hội

Đang neo đậu tại cửa biển, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi sau khi tiếp gần 10.000 lít dầu đã bị cháy rụi trước sự bất lực của lực lượng PCCC

Sáng 2-1, ông Đỗ Văn Lập - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy tàu cá gây thiệt hại gần 3 tỉ đồng.

Vụ việc xảy ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 1-1. Trong lúc neo đầu tại cửa biển Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì tàu cá mang số hiệu QNg 95409TS, công suất 720CV của ông Nguyễn Thùy (ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) bốc cháy dữ dội.

Một vụ cháy tàu cá ở Quảng Ngãi trước đó. Ảnh: Tử Trực

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã cắt dây neo, di chuyển các tàu kế bên để tránh đám cháy lây lan, đồng thời điện báo lực lượng PCCC Công an huyện Bình Sơn. Tuy nhiên, do vị trí tàu neo đậu nằm cách xa bờ nên lực lượng PCCC không thể tiếp cận chữa cháy, dẫn đến con tàu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo chủ tàu Nguyễn Thùy, trước khi xảy ra vụ cháy, tàu đã lấy nhiên liệu gần 10.000 lít dầu, 650 cây đá lạnh, 7 bình ga, lương thực, ngư lưới cụ chuẩn bị ra khơi đánh bắt… Ngoài tàu QNg 95409TS, vụ cháy còn làm 2 thùng máy hành nghề lưới cước của 2 tàu đậu kế bên không kịp di dời bị cháy hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính gần 3 tỉ đồng.

Theo Tử Trực

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên