MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc đồng hồ 'made in Cambodia' dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt?

09-11-2022 - 09:09 AM | Thị trường

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 7/11 đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ được dùng làm quà tặng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan.

Mẫu đồng hồ thiết kế mang thương hiệu ASEAN đã được ông Hun Sen chia sẻ trong một bài đăng trên trang Facebook chiều tối 7/11. Nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định đây là bằng chứng cho thấy Campuchia có thể làm được những thứ phức tạp và tinh xảo như đồng hồ.

Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Trước đó, món quà này đã được ông Hun Sen tiết lộ trong bài phát biểu trước 2.000 sinh viên tại lễ tốt nghiệp của một trường đại học ở thủ đô Phnom Penh từ hôm 11/10.

“Chúng tôi đã sản xuất những chiếc đồng hồ cho những vị khách quan trọng nhất của mình. Chúng tôi đặt thương hiệu là ASEAN, nhưng chúng được làm ở Campuchia để họ biết rằng người Khmer có thể sản xuất đồng hồ.”, ông Hun Sen nói.

“Tôi sẽ tặng chúng cho các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo của các thể chế quan trọng như một món quà, cũng như tự đeo một chiếc tới hội nghị”.

Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 2.
Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 3.
Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 4.
Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Từng chi tiết tinh xảo của chiếc đồng hồ được Thủ tường Hun Sen chia sẻ trên trang Facebook.

Những bức ảnh được đăng tải trên Facebook cho thấy một chiếc đồng hồ với mặt quay số rất đơn giản, các chi tiết màu vàng kim. Trên nền có hình khắc giống quốc hoa Campuchia Rumdul.

Theo bài đăng, ông Hun Sen khẳng định sẽ đeo chiếc đồng hồ này tới cả hội nghị của nhóm G20 tại Indonesia và hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan. Cả hai sự kiện đều diễn ra trong tháng 11 này.

Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 6.
Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 7.
Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 8.
Chiếc đồng hồ made in Cambodia dành tặng cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị ASEAN có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Mẫu đồng hồ 'made in Cambodia' tặng các nhà lãnh đạo (Ảnh: Facebook Thủ tướng Hun Sen)

Được biết, số lượng đồng hồ được chính phủ đặt hàng là 25 chiếc. “Ngoài các thành viên ASEAN, chúng tôi cũng mời nhiều đối tác tham gia đối thoại. Chúng tôi đã lãnh đạo một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tham dự sự kiện", ông Hun Sen chia sẻ.

“Những chiếc đồng hồ này được chế tác bởi các kỹ thuật viên người Campuchia. Đây là một phần của sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật mà Campuchia đã đạt được”, ông Hun Sen viết hôm 3/11.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến ngày 13/11/2022 tại Phnom Penh. Thủ tướng nước chủ nhà Campuchia và là Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen sẽ chủ trì các hội nghị này.

Tham khảo: Khmertimeskh, Pressreader

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên