MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bàn giao mặt bằng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trước 30/4

11-03-2014 - 14:47 PM |

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu tiếp tục thi công trước ngày 30/4/2014.

Trước đó, ngày 2/12/2013, UBND TPHCM đã yêu cầu UBND các quận, huyện giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án xây dựng tuyến đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đường Phạm Văn Đồng).

Tuyến đường tân Sơn Nhất – Bình Lợi - Vành đai ngoài dài 13,653 km bắt đầu từ sân bay Tân Sơn Nhất qua nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, cầu Bình Lợi, đường Kha Vạn Cân và kết thúc tại ngã tư Linh Xuân.

Quy mô chính của tuyến có mặt cắt ngang rộng 60m 12 làn xe, năng lực thông xe vào năm 2020 là trên 42.000 xe/ ngày đêm. Dự án có tổng vốn đầu tư 230 triệu USD do công ty TNHH MTV phát triển GS Sài Gòn- Hàn Quốc làm chủ đâu tư.

Ngày 28/9/2013, TP HCM đã  tổ chức thông xe đợt 1 tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Bình Triệu dài 4,7 km. Ngay sau lễ khánh thành, UBND TP đã quyết định đặt tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho tuyến đường này.

Lan Anh

ngatt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên