MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đổi tên cầu Nhật Tân phải trình HĐND thành phố

29-08-2014 - 07:35 AM |

Sáng 27/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đi kiểm tra tiến độ dự án cầu Nhật Tân và đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài.

Theo Ban quản lý dự án cầu Nhật Tân, Ban quản lý Dự án 85, Bộ GTVT (chủ đầu tư), dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng. Hiện ba gói thầu xây lắp đã cơ bản xong, có thể thông xe kỹ thuật vào tháng 10/2014.

Dự án xây dựng đường nối sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Dự án có 5 gói thầu xây lắp, đến nay khối lượng thực hiện đạt 82% khối lượng công việc.
Kiểm tra tại hiện trường dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, cầu Nhật Tân và tuyến đường hai đầu cầu có vai trò rất quan trọng đến giao thông Thủ đô cũng như các sự kiện chính trị, đối ngoại của đất nước, do vậy cầu và đường hoàn thành sớm ngày nào sẽ rút ngắn khoảng cách, thời gian đi từ nội thành đến sân bay quốc tế Nội Bài ngày ấy.

Riêng việc đổi tên cầu Nhật Tân theo đề nghị của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam trong buổi Đại sứ làm việc với Bộ GTVT đầu tuần này, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Việt Nam ghi nhận thiện chí của phía Nhật Bản, song việc đặt hay đổi tên cầu Nhật Tân cần theo đúng quy trình.

Theo Bí thư Thành ủy, Chính phủ đã ban hành nghị định về việc đặt tên đường phố, tên cầu. TP Hà Nội cũng có một hội đồng tư vấn để xem xét đặt tên đường phố và công trình công cộng. Do vậy việc đặt hoặc đổi tên đường phố, công trình giao thông đều phải trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Theo Anh Trọng

ngatt

Tiền Phong

Trở lên trên