MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu tập thê A2 Trung Liệt: Sân chơi bỗng biến thành bãi gửi xe

03-10-2012 - 15:10 PM |

Đang sinh sống ổn định tại khu tập thể A2 ngõ 45, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, nhiều hộ dân bỗng dưng mất địa điểm sinh hoạt văn hóa, khi diện tích chung bị biến thành bãi gửi xe.

Theo đơn phản ánh của ông Trương Đức Hùng, đại diện cho gần 10 hộ dân sinh sống tầng 1 khu nhà A2 ngõ 45 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa gửi đến báo Dân trí nêu rõ: Hiện nay, một số cá nhân tiến hành xây hàng rào, lợp mái, vây kín 3 khu cầu thang C, D, E làm nhà xe để kinh doanh trông giữ xe ban đêm, gây mất an ninh an toàn và trật tự trong khu vực.

 
Sân chơi chung của khu tập thể trước công trình trông xe mọc lên
Sân chơi chung của khu tập thể trước công trình trông xe mọc lên

Gần 10 hộ dân khu nhà A2 ngõ 45 phố Chùa Bộc cho rằng, việc chiếm dụng hàng trăm m2 diện tích đất công là đường đi lối lại và nơi vui chơi, giải trí của các cư dân dãy nhà A2 là vi phạm quy định của nhà nước. Nhà xe này được thiết kế như chiếc lồng sắt lớn bịt kín lối ra vào của các hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm vì không còn lối thoát hiểm.

Bên cạnh đó, mùi khói, xăng và bụi bẩn từ hàng trăm xe máy có thể gây ô nhiễm môi trường sống chung của khu nhà, đặc biệt ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của các hộ tầng 1 vì để hàng trăm xe máy ngay sát cạnh nhà ở của các hộ tầng 1.
 
Khu trông xe chiếm dụng hết phần diện tích chung nhà A2 ngõ 45 phố Chùa Bộc
Khu trông xe chiếm dụng hết phần diện tích chung nhà A2 ngõ 45 phố Chùa Bộc

Trong cuộc họp tổ dân phố ngày 29/8/2012 và 23/9/2012, một số hộ gia đình sống tại tầng 1 nhà A2 có trình bày quan điểm quan điểm nhưng bị những hộ dân sống ở tầng trên phản đối và việc xây dựng vẫn được một số hộ dân tiến hành.

Để đảm bảo an toàn cho hàng chục hộ gia đình đang sinh sống tại đây, ông Trương Đức Hùng, đại diện cho một số hộ dân nhà A2 ngõ 45 phố Chùa Bộc khẩn thiết đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND quận Đống Đa vào cuộc kiểm tra, giải quyết dứt điểm những dấu hiệu vi phạm về sử dụng diện tích đất công ích của Nhà nước, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, trả lại phần diện tích chung đang bị chiếm dụng phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Theo Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương

Dân Trí

ngatt

Trở lên trên