MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những ngôi nhà siêu mỏng mới sắp lộ diện?

18-06-2013 - 14:33 PM |

Dự án đường vành đai 1 là một trong những dự án bị cho là chậm tiến độ do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sáng 15-6, PV đến liên hệ làm việc với UBND phường Ô Chợ Dừa, nhưng mọi nỗ lực liên hệ của PV cho đến nay đều được đáp lại bằng sự im lặng của ông Phó Chủ tịch UBND phường.

Ngày 30-3-2013, báo PL&XH đăng bài “Chưa giải tỏa xong đã bị lấn chiếm”, phản ánh tình trạng lấn chiếm đất công tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, một phần diện tích đất sau khi giải tỏa để thực hiện dự án đường vành đai 1 đã bị lấn chiếm một cách công khai. Sau khi báo đăng, cả UBND phường Ô Chợ Dừa, UBND quận Đống Đa và các cơ quan chức năng quận Đống Đa vẫn mặc cho dãy lán tôn tồn tại với thời gian.

Có lẽ chính vì sự im lặng của các cơ quan chức năng mà hành vi vi phạm đó đã “được đằng chân lân đằng đầu”. Ngày 14-6 vừa qua, những chuyến vật liệu xây dựng được chở đến khu vực hành lang bị lấn chiếm, một ngày sau đó thì một công trình bên trong khu vực lán tôn đã khởi công xây dựng. Hiện nay, công trình xây dựng trái phép này đã được xây cao khoảng 5m.

Sáng 15-6, PV đến liên hệ làm việc với UBND phường Ô Chợ Dừa, nhưng mọi nỗ lực liên hệ của PV cho đến nay đều được đáp lại bằng sự im lặng của ông Phó Chủ tịch UBND phường. Trong khi đó, kể từ khi công trình vi phạm trật tự xây dựng được mọc “chui” trong lều lán thì phía bên ngoài thường xuyên có 1-2 dân phòng “cảnh giới”. Điều đó hoàn toàn “ngược” với thông tin của đại diện UBND quận Đống Đa trao đổi với PV: “UBND quận đã chỉ đạo UBND phường xử lý công trình vi phạm”.

Dự án đường vành đai 1 là một trong những dự án bị cho là chậm tiến độ do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Bởi vậy mà các cơ quan chức năng quận Đống Đa và phường Ô Chợ Dừa đã phải mất nhiều công sức để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án. Vậy mà bao nhiêu nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ dự án nay lại được thay bằng sự hành vi lấn chiếm và xây dựng trái phép. Đó là điều không thể chấp nhận.

Người đã dựng dãy lán tôn để làm tấm chắn cho việc xây dựng công trình trái phép nói trên là ai? Đến một ngày, sau khi dự án đường vành đai 1 hoàn thành, dãy lán tôn kia được tháo dỡ thì một ngôi nhà “siêu mỏng” đã được hoàn thiện sẽ lộ diện mà không vướng phải sự cản trở nào từ phía cơ quan chức năng. Tại một dự án đang “nóng” như dự án đường vành đai 1 lại ngang nhiên tồn tại một hành vi lấn chiếm công khai đó thì quả là “chuyện lạ” giữa Hà Nội. Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo Nguyễn Khuê

ngatt

Pháp Luật Xã Hội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên