MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ Dầu Một được công nhận là đô thị loại II

10-07-2014 - 09:56 AM |

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Năm 2007, thành phố Thủ Dầu Một đã được công nhận là đô thị loại III. Từ khi trở thành đô thị loại III đến nay, thành phố Thủ Dầu Một đã có nhiều thay đổi và có vị trí quan trọng là đô thị nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trung tâm hành chính, tổng hợp của tỉnh Bình Dương, có mối quan hệ với các vùng chiến lược mà hạt nhân là thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với sự chuyển dịch kinh tế và phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng cơ sở của thành phố Thủ Dầu Một đã được quan tâm đầu tư và phát triển. Đến nay, thành phố Thủ Dầu Một đã hội tụ đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại II.

Việc công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại II sẽ tạo điều kiện để thành phố Thủ Dầu Một phát huy hết lợi thế, tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để trở thành một đô thị hiện đại, đô thị loại I trong tương lai.

Theo Phương Nhi

ngatt

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên