MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Thống nhất chủ trương cấp phép xây dựng nhà ở

19-09-2013 - 11:35 AM |

Các trường hợp người dân sở tại có nhu cầu nhà ở thật sự thì chỉ cần có đất hợp pháp là có thể được cấp phép xây dựng nhà ở.

Chiều ngày 18/9, UBND TP HCM tổ chức cuộc họp với các quận/huyện có hiện tượng xử lý chưa thỏa đáng về việc cấp phép xây dựng nhà ở nhằm chấn chỉnh lại tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ  tịch UBND TP HCM cho biết quan điểm của UBND TP là không cho phép việc lợi dụng chính sách cấp phép nhà ở để kinh doanh trái phép. Còn các trường hợp người dân sở tại có nhu cầu nhà ở thật sự thì chỉ cần có đất hợp pháp là có thể được cấp phép xây dựng nhà ở.

Đối với trường hợp đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư, hay các trường hợp đất nằm trong diện quy hoạch, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo theo nguyên tắc cấp phép linh động nhằm giải quyết tình trạng người dân sống trong khu quy hoạch “treo” nhiều năm nhưng không thể xây được nhà ở.

Thực tế trên địa bàn TP HCM có nhiều khu vực quy hoạch bị “treo” nhiều năm như ấp Doi “treo” 15 năm, bán đảo Thanh Đa – Bình Quới (Bình Thạnh) “treo” 21 năm. Chính vì vậy, nhu cầu được cấp phép xây dựng nhà ở của người dân sống trong khu quy hoạch “treo” là vô cùng bức thiết.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Tín yêu cầu lãnh đạo các quận/huyện có quy hoạch phải đến địa phương, khảo sát tất cả các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, kể cả các trường hợp đang có nhu cầu xây dựng nhà ở nhưng không được cấp phép do vướng quy hoạch, hay chưa đủ điều kiện cấp phép để đối chiếu với các văn bản mà UBND TP đã ban hành.

Theo Anh Thư

ngatt

Chinhphu.vn

Trở lên trên