MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây 7 ngôi nhà không phép giữa phố

15-01-2014 - 08:21 AM |

Những ngôi nhà này khởi công xây dựng từ tháng 8 - 10.2013.

Ngày 14.1, UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã yêu cầu Chủ tịch UBND P.Ngô Mây làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ địa chính và tổ kiểm tra trật tự đô thị có liên quan đến việc 7 ngôi nhà tại khu vực 11 (P.Ngô Mây) xây dựng xong khi chưa được cấp phép.

Trong đó, bà Võ Thị Tuyết Vân (ở H.Tây Sơn, Bình Định) làm chủ đầu tư xây dựng 3 căn nhà và 4 căn còn lại của bà Hà Thị Thương (ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn). Những ngôi nhà này khởi công xây dựng từ tháng 8 - 10.2013. Sau khi phát hiện vụ việc, các cơ quan chức năng P.Ngô Mây và TP.Quy Nhơn đã lập biên bản xử phạt, đình chỉ thi công và yêu cầu chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Nếu trong thời hạn 60 ngày bà Vân và bà Thương không có giấy phép xây dựng thì phải tự tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, hết thời hạn 60 ngày, bà Vân, bà Thương vẫn chưa được cấp phép xây dựng nhưng 7 căn nhà đã xây xong.

Theo Hoàng Trọng

 

ngatt

Thanh Niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên