MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân

17-01-2023 - 08:53 AM | Xã hội

Hàng trăm chiếc ghe của thương lái miền Tây đã tấp nập mang hoa cập Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) khiến con đường ngập tràn trong sắc xuân.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 1.

Giống như mọi năm, cận Tết Nguyên đán, chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" ở Bến Bình Đông (quận 8) lại nhộn nhịp thuyền bè chở đầy ắp hoa cập bến.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 2.

Từ trên bến, dưới thuyền đều ngập tràn sắc xuân khi những hoa mai, hoa cúc, hoa giấy, hoa sống đời... đua nhau khoe sắc.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 3.
Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 4.

Điểm nổi bật của chợ hoa xuân năm nay là không gian hoa đặc sắc của TP Đà Lạt, nhiều loài hoa khoe sắc của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đặc biệt là những sản vật đến từ tỉnh Vĩnh Long - vùng đất với rất nhiều loại trái cây ngon, nổi tiếng và lạ mắt thu hút người dân, khách tham quan.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 5.

Cứ mỗi dịp giáp Tết, bà Nguyễn Thị Lệ cùng người thân lại chuẩn bị nhiều cây kiểng, các loại hoa... từ Bến Tre lên Bến Bình Đông để bán.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 6.

"Đây là phiên chợ mỗi năm chỉ mở 1 lần nên thu hút nhiều khách mua sắm. Năm nay, ngoài những loại hoa ra, tôi còn bán thêm cây kiểng để phục vụ du khách tham quan và mua sắm chơi Tết", bà Lệ cho hay.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 7.

Người dân đến mua hoa ở Bến Bình Đông.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 8, TP.HCM cho biết, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Quý Mão năm 2023 với 687 điểm kinh doanh, trong đó có 60 điểm kinh doanh trái cây và 627 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết…

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 9.

"Chợ hoa sẽ góp phần tạo không gian văn hóa hấp dẫn vừa truyền thống, vừa hiện đại và mang nét đặc trưng của miền sông nước, đậm dấu ấn “Trên bến, dưới thuyền” phục vụ nhu cầu thưởng lãm, mua cây, hoa kiểng của người dân", bà Hoa nói.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 10.

Các mặt hàng hoa Tết năm nay cũng khá phong phú như mai vàng, hoa giấy, vạn thọ...

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 11.

Ngoài hoạt động mua bán, ban tổ chức còn dựng các gian hàng để du khách trải nghiệm gói bánh tét.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 12.

Tại gian hàng nhà lá trưng bày sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, TP Đà Lạt, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; gian hàng trưng bày linh vật trang trí tạo hình bằng hoa và trái cây truyền thống Việt Nam của Nghệ nhân Quốc Huy và Việt Hải, Ban tổ chức còn đưa các gian hàng ẩm thực với các món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam dọc trước Trường THPT Võ Văn Kiệt, tuyến đường Bến Bình Đông, phường 13.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 13.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoa, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Bến Bình Đông quận 8 có thể nói như khu chợ nổi miền Tây thu nhỏ.

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền ở TP.HCM rộn ràng sắc xuân - Ảnh 14.

"Theo dòng chảy của thời gian, Bến Bình Đông vẫn lưu giữ nguyên vẹn những nét đẹp văn hóa sống động mang giá trị truyền thống riêng có giữa lòng của đô thị hiện đại", bà Thu Hoa chia sẻ.


Hoàng Thọ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên