MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

29-08-2018 - 10:55 AM | Tài chính - ngân hàng

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Công nhân khó tiếp cận vốn vay từ ngân hàng

Trên thực tế, công nhân rất khó tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, dù là ngân hàng thương mại hay là ngân hàng chính sách xã hội. Vì vậy, mới đi vay nặng lãi để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt, nhưng sẽ trở thành một con nợ "suốt đời". Nhiều công nhân không biết, ngoài ngân hàng ra thì nên tìm đến những tổ chức tài chính nào để có lãi suất thấp.

Luật sư Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, theo Điều 163 Bộ luật Hình sự, với tội cho vay nặng lãi có thể bị phạt tù đến 5 năm. Tuy nhiên, với lý do là thỏa thuận tự nguyện dân sự, chính quyền không thể can thiệp, nên các đối tượng cho vay nặng lãi mặc sức hoành hành.

Giải pháp tài chính nào để công nhân tránh xa tín dụng đen?

Theo ông Ninh Xuân Hiên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Dĩ An (Bình Dương), nhiều công đoàn cơ sở đã có những cách làm giúp công nhân có nguồn vốn vay lãi suất thấp mà không phải vay nặng lãi bên ngoài.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen - Ảnh 1.

Ông Ninh Xuân Hiên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Dĩ An (Bình Dương).

“Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ thị xã Dĩ An đã xây dựng và chăm lo đời sống cho công nhân như: Hỗ trợ lao động khó khăn, xây nhà tình thương tặng công nhân, hỗ trợ vay vốn ngân hàng,… "Công nhân gặp khó khăn về tài chính và nhà ở có thể tìm đến tổ chức công đoàn để nhờ hỗ trợ”, ông Hiên nói và đưa ra lời khuyên.

Trong tình huống cấp bách về tiền bạc, những công nhân nghèo khó tiếp cận với ngân hàng nên buộc phải vay nóng. Để giúp những công nhân trong lúc túng quẫn, một số ngân hàng, công ty tài chính phối hợp với các công đoàn đưa ra nhiều chương trình cho vay lãi suất thấp hay ứng vốn giúp họ qua cơn ngặt nghèo. Các chương trình, dự án cho vay của nhiều tổ chức công đoàn đã giúp nhiều công nhân tránh sa vào bẫy tín dụng đen.

Các tổ chức tài chính công nhân có thể tìm đến khi túng quẫn

Lãnh đạo Tổ chức Tài chính vi mô CEP (LĐLĐ TPHCM) cho biết, đồng hành với người lao động nghèo, CEP tham gia góp phần giảm nghèo trong công nhân bằng dịch vụ tài chính vi mô. Cách làm của CEP là chủ động tiếp cận đến từng công nhân để tìm hiểu nhu cầu vay vốn và tư vấn vay với mức lãi suất thấp dưới 10%/năm.

Mặt khác, CEP cũng khuyến khích công nhân tham gia thành viên gửi tiết kiệm. Dù khoản gửi mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng các thành viên sẽ có một khoản tiền trong những trường hợp cấp thiết, không phải tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen - Ảnh 2.

Nếu tìm đến tổ chức công đoàn nhờ tư vấn và hỗ trợ nguồn tài chính, thì công nhân này có thể thoát được nạn cho vay nặng lãi.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu phân tích, công nhân khi cần tiền gấp thì nên đến các công ty tài chính được Nhà nước cấp phép. Hiện có nhiều ngân hàng thành lập công ty tài chính để cho vay nóng, vay không thế chấp.

"Ở kênh này, công nhân đến vay có thể yên tâm hơn vì hoạt động của các công ty tài chính đều phải tuân thủ theo đúng pháp luật", chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đưa ra lời khuyên.

Theo Huân Chương

Lao động

Trở lên trên