MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chống Covid-19 kiểu các bà nội trợ Hàn Quốc: Từ thuê người khử trùng nhà đến... bắt chồng ngủ riêng suốt mùa dịch

13-03-2020 - 18:29 PM | Sống

Sợ chồng thường xuyên đi làm bên ngoài sẽ đem bệnh về nhà, các bà nội trợ Hàn Quốc đã nghĩ ra vô vàn các biện pháp để đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong mùa dịch Covid-19.

Hạn chế ra ngoài đường hiện đang là biện pháp được khuyến cáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona tại Hàn Quốc. Mỗi khi ra đường, người dân sẽ luôn chủ động đứng cách người lạ khoảng 2m. Họ thậm chí còn duy trì thói quen này ngay cả với những người sống chung với mình trong cùng một mái nhà.

Những người thường xuyên đi ra ngoài, làm việc trong văn phòng hay đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Do đó, để tránh virus corona lây lan, họ chọn cách hạn chế tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhiều nhất có thể.

Bởi vì một số trường hợp nhiễm Covid-19 thậm chí còn không biểu hiện triệu chứng, nhiều người dân Hàn Quốc thậm chí còn áp dụng những nguyên tắc an toàn này với cả những người khỏe mạnh.

Chống Covid-19 kiểu các bà nội trợ Hàn Quốc: Từ thuê người khử trùng nhà đến... bắt chồng ngủ riêng suốt mùa dịch - Ảnh 1.

Người dân Hàn Quốc hạn chế tiếp xúc với nhau nhằm ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.

Sợ lây bệnh, vợ chồng ngậm ngùi ngủ mỗi người một phòng

Nữ nhân viên viễn thông Hong (36 tuổi) đang sống cùng chồng tại Yangjae-dong, phía nam thủ đô Seoul. Khi dịch Covid-19 bùng phát, họ quyết định sẽ không ngủ chung phòng do lo sợ lây nhiễm virus corona. 

Mỗi đêm, chị Hong sẽ ngủ cùng đứa con 2 tuổi của mình tại nhà, trong khi chồng chị - người thường xuyên đi làm bên ngoài - ngủ trong phòng làm việc gần cửa ra vào. Ngay cả khi ở trong nhà, chồng chị Hong cũng phải đeo khẩu trang, đặc biệt là lúc ngồi cạnh các thành viên khác trong gia đình.

“Tôi cảm thấy có lỗi với chồng. Nhưng vì anh ấy có nguy cơ cao lây nhiễm virus corona ở bên ngoài, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để ngăn ngừa sự lây lan gián tiếp có thể xảy ra.”

Không chỉ các bà nội trợ Hàn Quốc mới lo lắng trước mức độ nguy hiểm của Covid-19, ngay cả cánh đàn ông cũng trở nên thận trọng hơn nhiều. Mỗi khi trở về nhà, anh Park - người đang sống cùng gia đình tại Deungchon-dong, phía tây thủ đô Seoul - cũng xịt khử trùng toàn bộ quần áo của mình, sau đó tiến thẳng tới phòng tắm để vệ sinh thân thể. Chỉ khi hoàn thành xong tất cả các thủ tục đó, anh mới dám hai người con 2 tuổi và 4 tuổi của mình.

Chống Covid-19 kiểu các bà nội trợ Hàn Quốc: Từ thuê người khử trùng nhà đến... bắt chồng ngủ riêng suốt mùa dịch - Ảnh 2.

Nhiều cặp vợ chồng không dám ngủ chung phòng với nhau vì sợ nhiễm virus corona.

“Tôi và vợ luôn cẩn thận hết sức có thể”, anh Park cho biết. “Bởi vì đã có nhiều trường hợp trẻ con lây bệnh từ chính các thành viên trong gia đình mình”.

Sự lo lắng của anh Park là hoàn toàn có cơ sở. Một đứa trẻ 8 tuổi tại Yongin, tỉnh Gyeonggi đã được xác nhận nhiễm Covid-19 chỉ 1 ngày sau khi bố mẹ em cho kết quả dương tính với virus corona. Sau đó, một em bé sơ sinh khác mới 45 ngày tuổi ở Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang cũng được xác nhận lây bệnh từ người bố chỉ 2 ngày sau khi ông có kết quả xét nghiệm.

 Thi nhau khử trùng nhà cửa từ trong ra ngoài

Trên diễn đàn trực tuyến dành cho phụ nữ Mom Naver Cafe, các bà nội trợ Hàn Quốc liên tục chia sẻ các kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 tại nhà. Một trong những chủ đề nóng hổi nhất tại đây là làm thế nào để đảm bảo rằng các ông chồng hay ra ngoài sẽ không mang bệnh về nhà.

“Mỗi sáng, tôi đều tự tay chuẩn bị đồ ăn trưa cho chồng để anh ấy không phải ngồi ăn cùng những người khác”, một thành viên trên Naver Mom Cafe cho biết.

Một người phụ nữ khác lại chọn cách… khăn gói về nhà mẹ đẻ. “Tôi cảm thấy rất lo lắng vì chồng tôi là nhân viên tiếp thị. Công việc này đòi hỏi anh phải tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày. Tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên đem con về sống tại nhà bố mẹ không”, người này viết.

Nhiều người cũng bày tỏ sự quan tâm tới dịch vụ khử trùng nhà cửa để bảo vệ bản thân và gia đình trước chủng virus corona mới.

Chống Covid-19 kiểu các bà nội trợ Hàn Quốc: Từ thuê người khử trùng nhà đến... bắt chồng ngủ riêng suốt mùa dịch - Ảnh 4.

Dịch vụ khử trùng nhà riêng được nhiều người dân Hàn Quốc quan tâm trong mùa dịch Covid-19.

“Tôi đang tìm hiểu một số công ty để khử trùng căn nhà của mình”, một người phụ nữ 37 tuổi sống tại Imun-dong, phía đông thủ đô Seoul, nói.

Tại Hàn Quốc, công ty vệ sinh Miso đang cung cấp dịch lau dọn nhà cửa nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus corona. Gói dịch vụ này bao gồm khử trùng bên trong căn nhà và cả khu vực phía trước cửa và thang máy.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng là một thói quen quan trọng nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm Covid-19 trong gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng mọi người không cần thiết phải quá lo lắng. 

“Tôi nghĩ việc giữ khoảng cách ngay cả với các thành viên trong gia đình là hơi thái quá”, Jeon Byung-yul - nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc - nhận định. “Kể cả khi bạn có nhiều hoạt động ở bên ngoài, nguy cơ nhiễm bệnh là gần như không có nếu bạn đặt chất khử trùng bằng cồn bên ngoài cửa, khử trùng quần áo và rửa tay ngay khi vừa trở về nhà”, ông bổ sung.

Theo Korea Joongang Daily

Chống Covid-19 kiểu các bà nội trợ Hàn Quốc: Từ thuê người khử trùng nhà đến... bắt chồng ngủ riêng suốt mùa dịch - Ảnh 6.

Linh Hân

Trở lên trên