MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chú của nhà sản xuất 'Baby Shark' lọt danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc

13-07-2020 - 09:43 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi dành hơn nửa đời người cống hiến cho sự phát triển của các thương hiệu thời trang phương Tây tại thị trường châu Á, Kim Chang-soo, 59 tuổi, vừa lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất Hàn Quốc với tổng tài sản ròng ước tính ở mức 680 triệu USD.

Khối tài sản của ông Kim đến từ số lượng cổ phiếu mà ông nắm giữ tại công ty thời trang F&F, nơi ông đang đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành. Cổ phiếu của F&F tăng gấp đôi tính từ tháng 1/2019 khi mà công ty được cấp phép phân phối các sản phẩm thời trang mang thương hiệu Major League Baseball tại thị trường Trung Quốc, thị trường trọng điểm của tập đoàn thời trang này.

F&F bắt đầu phân phối các sản phẩm thời trang mang thương hiệu MLB tại thị trường Hàn Quốc từ năm 1997 và tới năm 2010, công ty mở rộng sang phân khúc thời trang trẻ em; thương hiệu này luôn duy trì được mức doanh số ấn tượng tại quốc gia ưa chuộng bóng chày này.

Chú của nhà sản xuất Baby Shark lọt danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Kim Chang-soo. Ảnh: Forbes Hàn Quốc

Doanh số trong quý I năm nay đã tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước đó, trong khi đó mức trung bình của ngành công nghiệp bán lẻ Hàn Quốc sụt giảm 3%. Doanh số trong năm ngoái của công ty cũng ghi nhận mức tăng trưởng 36% lên mức 781 triệu USD, trong khi lợi nhuận ròng duy trì ổn định ở mức 100 triệu USD.

2019 thực sự là một năm bận rộn của ông Kim: ngoài việc công ty mở rộng hoạt động kinh doanh các sản phẩm MLB sang thị trường Trung Quốc, F&F trong tháng 9 cũng cho ra mắt IMM Style Venture, một quỹ đầu tư tập trung vào các startup thời trang của Hàn Quốc. Trong tháng 10, công ty đưa vào vận hành chi nhánh F&F HoChiMinh tại Việt Nam với tư cách là một trung tâm phân phối sản phẩm và kiểm soát chất lượng. Tính tới thời điểm hiện tại, F&F đang sở hữu 5 thương hiệu, trong đó bao gồm Discovery Expedition, một thương hiệu thời trang ngoài trời được công ty cho ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2012.

Thương vụ MLB Trung Quốc là một phần trong kế hoạch của ông Kim nhằm đưa công ty tham gia sâu vào thị trường thời trang toàn cầu. Trong năm 2017, F&F bắt đầu bán các sản phẩm MLB tại Hong Kong và Macau, trước khi có mặt tại Đài Loan vào năm 2018. Trong cùng năm đó, công ty đã bỏ ra 8,5 triệu USD để mua lại Duvetica, một thương hiệu áo jacket cao cấp của Ý, được bán rộng rãi tại các quốc gia châu Âu và Nhật Bản.

Con mắt tinh tế trong việc phát hiện ra các xu thế được kế thừa bởi người cháu của ông - Kim Min-seok, nhà sản xuất của video điệu nhảy “Baby Shark” nổi tiếng, đã đạt được hơn 5,5 tỷ lượt xem, biến video này trở thành video có lượng người xem lớn thứ 2 trên nền tảng mạng xã hội YouTube, chỉ đứng sau video ca nhạc “Despacito” của hai nghệ sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee. Bài hát “bắt tai” dài chỉ khoảng 2 phút này, kể câu chuyện về một gia đình nhà cá mập, được cho ra mắt vào năm 2016 và trở thành một hiện tượng vào năm 2018.

Trong năm 2010, Min-seok cùng với hai đồng nghiệp cũ của mình từ các công ty phát triển trò chơi Nexon và NHN, đã cùng nhau thành lập nên SmartStudy, công ty chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến, đơn vị sau đó đã cho ra mắt “điệu nhảy Baby Shark”.

Theo Trọng Đại

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên