MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Đà Nẵng trúng cử đại biểu HĐND với số phiếu cao nhất

25-05-2016 - 09:45 AM | Xã hội

Chiều 24/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của TP Đà Nẵng đã chính thức công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký UBBC Đà Nẵng, tổng số cử tri TP tham gia cuộc bầu cử vừa qua là 695.972/697.355 người, đạt tỉ lệ 99,8%. Trong đó quận Cẩm Lệ có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất 99,97% và quận Liên Chiểu có tỉ lệ cử tri đi bầu thấp nhất 99,33%.

Kết quả được công bố cho thấy, cử tri Đà Nẵng đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội trong số 10 ứng cử viên. Riêng với đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, số ứng cử viên đạt đủ số phiếu trúng cử là 49 so với số lượng được bầu là 50.

Theo ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC TP Đà Nẵng, HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 ấn định bầu 50 đại biểu, kết quả chỉ bầu được 49 đại biểu, thiếu 1 đại biểu ở đơn vị bầu cử số 4 (gồm 3 phường Vĩnh Trung, Thạc Gián và Chính Gián, số đại biểu được bầu là 3/5 ứng cử viên nhưng chỉ bầu được 2 đại biểu, 3 ứng cử viên còn lại đều không đủ số phiếu bầu quá 50% - PV).

Tuy nhiên, theo khoản 2, Điều 79 Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thì đơn vị bầu cử này đã bầu đủ 2/3 số đại biểu trúng cử nên sẽ không tổ chức bầu thêm.

Kết quả công bố chiều 24/5 cũng cho biết, trong số 49 người trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thì Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ có số phiếu cao nhất với 88,52%. Trong danh sách này cũng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Bá Cảnh (con trai cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh). Trong số những người không trúng cử có 2 người tự ứng cử là ông Nguyễn Hữu Bảng và ông Lê Công Phúc.

Tại cuộc họp chiều 24/5, ông Trần Thọ đã chỉ đạo Thư ký UBBC TP Đà Nẵng hoàn thành việc báo cáo kết quả bầu cử và gửi đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định, đặc biệt là lưu giữ phiếu bầu cử nghiêm túc, theo đúng luật định.

Theo Hải Châu

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên