MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn

07-02-2022 - 16:17 PM | Xã hội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn

Sáng nay, 7/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng đầu năm mới tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 1.

Là một trong những lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, Lễ hội Tịch điền mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 2.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 3.

Theo sử sách, cách đây 1.030 năm, tức năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (năm 987), vua Lê Đại Hành, người vốn coi trọng nông nghiệp, đã về vùng đất núi Đọi sông Châu khởi xướng và đích thân cầm cày trong lễ xuống đồng đầu năm. Được lưu truyền từ đó đến nay, Lễ Tịch điền được coi như một ngày quốc lễ, một lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ, bởi nó mang ý nghĩa nhân văn, khuyến khích nhân dân lao động, sản xuất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 4.

Ngày mùng 5 có lễ cáo yết; ngày mùng 6 có lễ rước nước, lễ sái tịnh và lễ cầu an; ngày mùng 7 chính hội có lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, lễ rước thành hoàng và Tổ nghề trống làng Đọi Tam về sân Lễ Tịch điền; màn múa trống khai hội, múa rồng mừng hội, đọc văn trình, lễ dâng hương, công bố trao bằng xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Lễ Tịch điền của Hà Nam đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng - một lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai hoang, mở mang ruộng đồng, đề cao quan niệm: Lấy nông nghiệp làm căn bản, coi nông nghiệp là nền tảng ổn định đất nước, ổn định xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 6.

Diễn xướng vua cày Tịch điền Đọi Sơn năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống đồng cày ruộng đầu năm mới tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 8.

Tại lễ hội không thể thiếu những con trâu mộng to khỏe, được ví như "báu vật" nuôi để tuyển chọn cho Lễ Tịch điền ở Hà Nam. Đàn trâu được tập kết tại bãi riêng, gần sân khấu chính, nơi làm Lễ Tịch điền.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 9.

Những chú trâu được hóa trang thành linh vật năm Nhâm Dần hoặc "trang điểm" rực rỡ, đầy màu sắc dưới bàn tay của các họa sỹ tại Lễ Tịch điền năm 2022.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các hoạt động ở phần hội năm nay sẽ được rút gọn chỉ còn tổ chức hội thi vẽ, trang trí trâu; triển lãm của hội sinh vật cảnh thị xã; trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của thị xã.


Theo Minh Châu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên