MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia

04-04-2023 - 10:10 AM | Xã hội

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3-6/4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 1.

Sáng 4/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước trên cương vị mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 3.

Các cháu thiếu nhi Việt Nam đón chào Toàn quyền Australia và phu nhân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 4.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Toàn quyền Australia mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là lần thứ ba ông đến thăm Việt Nam để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 5.

Các hoạt động quan trọng nhất của chuyến thăm sẽ là các cuộc họp cấp cao. Ngài Toàn tuyền sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với cả 4 nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Đó là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 6.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, nâng cấp lên Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Toàn diện tăng cường năm 2015 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 7.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia tiến hành hội đàm, đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 8.

Việt Nam và Australia hiện duy trì linh hoạt trên 20 cơ chế hợp tác song phương, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và hợp tác giữa các địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 9.

Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 16 tỷ USD, tăng gần 27% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu đạt 5,6 tỷ USD và nhập khẩu 10 tỷ USD. Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Toàn quyền Australia - Ảnh 10.

50 năm qua, Australia đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam tổng cộng 3 tỷ AUD, tương khoảng 47.000 tỷ đồng Việt Nam. Hiện có khoảng 31.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia (90% theo diện tự túc).

Theo Trọng Phú

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên