MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo phong tỏa toàn thành phố Chí Linh

02-02-2021 - 15:46 PM | Xã hội

Ngày 2/2, UBND tỉnh Hải Dương quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, gồm 19 xã phường, 156 thôn, khu dân cư nhằm ngăn chặn sự lây lan của của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Đồng thời, phong tỏa, cách ly 6 khu dân cư ở thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương.

Thành lập bệnh viện số 1 điều trị ca mắc COVID-19

Sáng 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương – ông Nguyễn Dương Thái, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống COVID-19 tỉnh quyết định, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Chí Linh.

Theo đó, sẽ phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, gồm; 19 xã, phường, 156 thôn, khu dân cư, với hơn 175.100 người. Ông Thái yêu cầu, tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn, nhằm ngăn chặn sự lây lan của của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng 21 ngày kể từ 12h00 phút ngày 28/1.

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh giao UBND thành phố Chí Linh chủ trì, phối hợp với ngành công an, quân đội, giao thông, y tế thiết lập ngay các chốt và kiểm soát 24/24 đối với thành phố Chí Linh.

Ông Nguyễn Dương Thái cũng yêu cầu dừng hoạt động Công ty TNHH Michigan Hải Dương, phường Tân Dân, TP Chí Linh để đảm bảo phòng chống COVID-19.

Đồng thời, tỉnh Hải Dương thành lập bệnh viện số 1 để điều trị, cách ly ca mắc COVID-19 tại Trung tâm y tế TP Chí Linh. Trưng dụng toàn bộ nhân viên y tế, người lao động tại trung tâm phối hợp với nhân viên y tế do Sở Y tế tăng cường thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo phong tỏa toàn thành phố Chí Linh - Ảnh 1.

Tỉnh Hải Dương phong tỏa toàn thành phố Chí Linh.

Phong tỏa, cách ly dãy nhà từ 24A đến 38, dài 47m và từ số nhà 31 đến 33, khu vực cổng phụ Công ty Vinafood, thuộc khu dân cư số 5, phố Trần Bình Trọng, phường Trần Phú (TP Hải Dương) kể từ 1/2.

Phong tỏa, cách ly 5 khu dân cư tại thị xã Kinh Môn

Cũng trong ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng quyết định thiết lập hàng loạt vùng cách ly y tế tại các xã, thôn, khu dân cư liên quan tới các ca mắc COVID-19 tại thị xã Kinh Môn.

Cụ thể:

-       Tại phường An Sinh, phong tỏa, cách ly 2 vị trí: Tổ 1, khu dân cư Nghĩa Vũ, gồm 11 hộ dân (từ nhà ông Nguyễn Đức Tám đến hộ ông Đoàn Văn Sâm) và tổ 8, tổ 9, khu dân cư Kim Xuyến, gồm 35 hộ (từ nhà ông Tô Văn Mạnh đến nhà ông Nguyễn Tiến Lưu).

-       Tại phường An Phụ, phong tỏa cách ly tổ 4, thuộc khu dân cư Huế Trì, gồm 5 hộ (từ hộ ông Nguyễn Văn Tiến đến hộ ông Nguyễn Xuân Tần).

-       Tại phường Phạm Thái, phong tỏa cách ly xóm 3, phố Thái Sơn gồm 16 hộ.

-       Tại phường Long Xuyên, phong tỏa cách ly một phần xóm Đông, khu dân cư Duẩn Khuê, gồm 27 hộ dân.


Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên