MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch UBND TP Yên Bái qua đời do nhồi máu cơ tim

16-08-2020 - 08:41 AM | Xã hội

Lãnh đạo Thành ủy thành phố Yên Bái cho biết, vào giờ nghỉ trưa hôm nay, ông Đán đi bộ ra bãi đỗ xe để về nhà thì ngã quỵ giữa sân.

Tối 15/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã có thông tin ban đầu về việc Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái - Hoàng Xuân Đán qua đời.

Cụ thể, ông Hoàng Xuân Đán đã từ trần hồi 13 giờ 05 phút ngày 15/8 (tức ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý), hưởng dương 47 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ ngày 16/8 tại nhà riêng số nhà 13, tổ 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Lễ truy điệu vào hồi 21 giờ ngày 16/8. Lễ an táng vào lúc 8 giờ ngày 17/8 tại Nghĩa trang Đá Bia, thành phố Yên Bái.

Ông Hoàng Xuân Đán sinh ngày 11/10/1974 tại thị xã Yên Bái, nay là thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Quê gốc ở xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

 Chủ tịch UBND TP Yên Bái qua đời do nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

UBND thành phố Yên Bái.

Lãnh đạo Thành ủy thành phố Yên Bái cho biết, vào giờ nghỉ trưa hôm nay, ông Đán đi bộ ra bãi đỗ xe để về nhà thì ngã quỵ giữa sân. Các cán bộ trong cơ quan phát hiện, đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp.

Theo vị lãnh đạo thành ủy Yên Bái, sau khi mổ pháp y, cơ quan chức năng kết luận ông Đán tử vong do nhồi máu cơ tim. Gia đình cũng cho hay, ông có tiền sử bệnh tim. Buổi sáng cùng ngày ông Đán vẫn xuống cơ sở giám sát việc xây nhà cho hộ nghèo.

Còn ông Đỗ Đức Duy (Chủ tịch tỉnh Yên Bái) cho biết, vào buổi sáng, ông Đán tới cơ quan làm việc bình thường. Đến trưa, sau khi đi ăn cơm xong, ông Đán ra nhà xe để lấy xe đi về thì xảy ra sự việc trên.

"Nhận định ban đầu về nguyên nhân ông Đán đột quỵ, cơ quan chức năng cho là do cơn nhồi máu cơ tim", ông Duy nói.

Từ năm 2013 đến tháng 1/2019, ông Hoàng Xuân Đán là Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái.

Tháng 1/2019, ông Đán được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Lục Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau đó, HĐND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kì 2016 -2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 bất thường, tại kỳ họp ông Hoàng Xuân Đán được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 1/4/2020, HĐND thành phố Yên Bái bầu ông Hoàng Xuân Đán - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đến nay.

Theo Hoàng An

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên