MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử, Mỹ vẫn sẵn sàng công bố những biện pháp trừng phạt tăng cường với Triều Tiên

29-05-2018 - 09:41 AM | Tài chính quốc tế

Các nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump vẫn đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên nhưng tiến trình này có thể bị tạm ngừng khi đàm phán được nối lại.

Wall Street Journal cho biết, chính quyền Tổng thống Trump dự định công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên hôm 29/5. Tuy nhiên, những nỗ lực khôi phục lại Hội nghị Thượng đỉnh ngày 12/6 ở Singapore, vốn bị ông Trump tuyên bố hủy bỏ hồi tuần trước, có thể sẽ ngăn Nhà Trắng công bố các biện pháp trừng phạt mới.

WSJ dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Bộ Tài chính Mỹ đã tập hợp các biện pháp trừng phạt tiềm năng nhằm vào khoảng 30 mục tiêu, bao gồm cả các công ty Nga và Trung Quốc. Thông tin này xuất hiện trong lúc Mỹ, Triều Tiên và cả Hàn Quốc đang nỗ lực nhằm nối lại cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un và ông Donald Trump.

Sau những thay đổi bất ngờ vài ngày qua, có những dấu hiệu cho thấy cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim đang trở lại đúng hướng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người có đóng góp lớn cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên, dường như cũng sẽ tham dự hội nghị ngày 12/6 ở Singapore.

Trong thời gian gần đây, Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Triều Tiên và cả những nước có mối quan hệ kinh tế với Bình Nhưỡng, trong đó có Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa bình luận về kế hoạch trừng phạt mới mà WSJ đưa tin.

Linh Anh

CNBC

Trở lên trên