MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa

25-04-2023 - 14:35 PM | Xã hội

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 bãi xe chưa được cấp phép nên đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu dừng hoạt động.

Ngày 24/4, Đoàn công tác liên ngành gồm Thanh tra Giao thông quận Hoàng Mai, Đội Cảnh sát trật tự Công an quận Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Liệt đã tiến hành kiểm tra 2 bãi xe lớn ở khu đất dự án CC6 (KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt). Qua kiểm tra, đã phát hiện 2 bãi xe không được cấp phép đang trông giữ hàng trăm ô tô của người dân.

Đoàn công tác cho biết, việc trông giữ phương tiện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là vi phạm pháp luật. Do đó, Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các ông Nguyễn Văn Hán (phụ trách bãi xe tại ô đất CC6B) và ông Bùi Văn Tâm (phụ trách ô đất CC6B) với lỗi khai thác trông giữ phương tiện khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 1.

Bãi đỗ xe lậu do ông Nguyễn Văn Hán quản lý nhận khoảng 100 xe/tháng. Phí thu từ 700.000 đồng - 1 triệu đồng/xe/tháng tùy từng loại xe.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 2.

Trong bãi xe lậu của ông Nguyễn Văn Hán, một số vị trí có mái che và được đánh dấu ưu tiên. Còn lại, hầu hết xe để ngoài trời, không có mái che.

Đoàn công tác yêu cầu các ông Nguyễn Văn Hán, Bùi Văn Tâm dừng ngay việc tổ chức trông giữ phương tiện vi phạm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời, thông báo cho chủ phương tiện di chuyển xe ra khỏi ô đất.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 3.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 4.

Do nhu cầu cao nên lúc nào bãi xe của ông Hán cũng kín chỗ.

Ngoài lập biên bản vi phạm hành chính, Đoàn Công tác cũng yêu cầu Công an phường Hoàng Liệt giám sát việc thực hiện. Nếu tổ chức cá nhân không chấp hành thì báo cáo phương án, lập kế hoạch tổ chức giải tỏa xử lý theo quy định.

Được biết, 2 bãi xe tại ô đất CC6 Linh Đàm mỗi tháng trông giữ hơn 300 xe ô tô của người dân chung cư HH. Trong đó, mỗi xe phải trả từ 700.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/tháng, tùy theo loại và giá trị xe.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 5.

Bãi xe của ông Nguyễn Văn Hán đã hoạt động được chừng 6 năm.

Theo Thanh tra Giao thông quận Hoàng Mai, tại Khu đô thị Linh Đàm có 4 đơn vị được cấp phép trông giữ xe. Trong đó, có 2 đơn vị được cấp phép trông ôtô và 2 đơn vị được cấp phép trông xe máy. Ngoài ra, 1 đơn vị được cấp phép trông giữ xe máy nhưng không được gia hạn lại.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 6.

Đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hán.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hành vi trông giữ phương tiện trái phép được cơ quan chức năng quận Hoàng Mai thực hiện nghiêm. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có17 đơn vị, cá nhân bị xử phạt với các lỗi như chiếm dụng lòng đường để trông giữ xe và lỗi trông giữ xe khi cơ quan có thẩm quyền chưa cho phép.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 7.

Tương tự, bãi xe lậu nằm trong ô đất CC6 do ông Bùi Văn Tâm trông coi cũng không có giấy phép do cơ quan chức năng cấp.

Riêng Công ty Hoàng Lan trước đây được cấp phép trông giữ xe máy, nhưng từ năm 2021 thì không được gia hạn. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn lén lút trông xe và bị xử lý liên tục. Mới đây nhất, cơ quan chức năng đã 2 lần xử lý Công ty Hoàng Lan, trong đó một lần phạt 12,5 triệu đồng và một lần 7 triệu đồng. Đây cũng là đơn vị liên quan đến vụ việc hàng chục xe ô tô đỗ vỉa hè ven hồ Linh Đàm bị chọc thủng lốp tối ngày 9/4.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 8.

Bãi xe do ông Bùi Văn Tâm quản lý đã từng buộc phải đóng cửa, tuy nhiên do sức ép của các chủ phương tiện chính quyền đành phải mở barie cho ô tô vào bãi.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 9.

Bãi đỗ xe do ông Bùi Văn Tâm trông coi là đất thuộc 2 dự án xây dựng trường học. Dự kiến, cuối năm 2023 chủ đầu tư sẽ khởi công dự án.

Chùm ảnh: Bên trong 2 bãi đậu xe lậu 'khủng' ở Linh Đàm bị yêu cầu đóng cửa - Ảnh 10.

Đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Tâm do trông giữ xe khi chưa được cấp phép.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên