MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ bị “ghẻ lạnh” chưa từng có kể từ khủng hoảng tài chính

21-07-2017 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Các nhà quản lý quỹ đang tìm kiếm những thị trường chứng khoán khác hay thậm chí là các loại tài sản khác để đầu cơ kiếm lời.

Khảo sát của Bank of America Merrill Lynch với 207 nhà quản lý quỹ, nắm trong tay với 600 tỷ USD, cho thấy họ chỉ phân bổ khoảng 20% số tài sản quản lý cho chứng khoán Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2008. Điều đó đồng nghĩa rằng các nhà quản lý quỹ đang tìm kiếm những thị trường chứng khoán khác hay thậm chí là các loại tài sản khác để đầu cơ kiếm lời.

Lý giải cho sự ra đi này có thể là sự thất thường của cổ phiếu Mỹ hoặc các nhà quản lý quỹ đã nhìn thấy những thị trường tiềm năng hơn trong bối cảnh S&P 500 đang ở mức gần như kỷ lục.

Dù kết quả thăm dò phản ánh một cái nhìn tiêu cực nhưng các nhà đầu tư cũng không nên quá quan ngại. Thực tế, số nhà quản lý quỹ tham gia khảo sát chỉ là thiểu số trong khi thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang rất ổn, với chỉ số S&P 500 tăng tới 4,5% kể từ đầu tháng 4.

Michael Hartnett, nhà đầu tư chiến lược của BAML Global Research – người dẫn đầu các cuộc khảo sát hàng tháng, cũng nhận định tiềm năng của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn rất lớn. Số liệu của BAML cho thấy các nhà quản lý quỹ có 4,9% lượng quỹ là tiền mặt, giảm từ mức 5% của tháng trước nhưng chỉ khi nào nó tụt xuống dưới 3,5% thì mới là dấu hiệu cho thấy họ đang bán tháo.

Hiện tại, trên thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu công nghệ đang tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong làn sóng tăng trưởng chưa từng có suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, cổ phiếu năng lượng không có được may mắn đó và đang chứng kiến sự sụt giảm bất chấp thị trường khởi sắc.

Linh Anh

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên