MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ giao dịch trong sắc xanh sau khi số liệu việc làm được công bố, Dow Jones hồi phục gần 200 điểm

04-05-2019 - 08:36 AM | Tài chính quốc tế

Sau 2 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 4 khả quan hơn dự kiến.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 197,16 điểm lên 26.504,95 điểm, trong khi đó S&P 500 tăng gần 1% lên 2.945,64 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 1/4. Nasdaq Composite cũng tăng hơn 1,6%, chốt phiên với 8.164 điểm. Sau thông báo Berkshire Hathaway sẽ đầu tư vào Amazon, cổ phiếu của "gã khổng lồ" này cũng bật tăng.

Vào tháng 4, Mỹ đã có thêm 263.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp đã xuống mức 3,6% - thấp nhất kể từ tháng 12/1969, theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Sáu. Số lượng việc làm của ngành phi nông nghiệp tăng vượt dự đoán của Phố Wall là 190.000 và tỷ lệ thất nghiệp là 3,8%, theo ước tính của Dow Jones.

Thị trường đã chứng kiến 2 phiên liên tiếp giao dịch trong sắc đỏ, sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết áp lực lạm phát chỉ là "tạm thời". Bình luận này ngụ ý rằng Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại, điều khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Đà tăng của phiên giao dịch cuối tuần được dẫn đầu bởi Amazon, cổ phiếu này đã tăng lần đầu tiên trong 5 ngày sau thông báo của Warren Buffet, lên 3,2%.

Cổ phiếu của Tesla cũng tăng 4,5% sau khi nhà sản xuất xe điện cho biết họ đã phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu, thêm vào đó là CEO Elon Musk dự định sẽ mua thêm cổ phần của công ty.

Dù có diễn biến khởi sắc vào phiên cuối tuần, Dow Jones vẫn ghi nhận mức giảm theo tuần là 0,1% sau bình luận của chủ tịch Fed khiến thị trường đi xuống 2 phiên liên tiếp. S&P 500 và Nasdaq kết thúc tuần với mức tăng nhẹ.

Mùa báo cáo tài chính với kết quả khả quan cũng thúc đẩy đà tăng của thị trường.Theo FactSet, 75% công ty thuộc S&P 500 có kết quả kinh doanh vượt dự đoán.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên