MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ xanh điểm, dầu lên trên 40 USD/thùng

04-08-2016 - 08:24 AM | Tài chính quốc tế

Số liệu về nguồn trữ lượng khí đốt của Mỹ giảm đẩy giá dầu thô phục hồi lên trên mức 40 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ có 2 ngày tăng liên tiếp do giá dầu phục hồi đẩy tăng cổ phiếu các nhà sản xuất năng lượng, trong khi nhóm cổ phiếu phòng thủ giảm. Giá vàng có chuỗi tăng dài nhất trong 6 tuần. Thị trường trái phiếu toàn cầu đã bắt đầu giảm nhiệt.

Chỉ số S&P 500 tăng gần chạm mốc đỉnh lịch sử, trong khi đó cổ phiếu thị trường mới nổi trượt giảm giữa bối cảnh lo lắng kéo dài về tăng trưởng toàn cầu. Giá dầu thô phục hồi, vượt lên trên 40 USD/thùng sau khi số liệu trữ lượng khí đốt tại Mỹ giảm.

Bước vào tháng 8, thị trường chứng khoán toàn cầu lại bắt đầu èo uột với dầu bước vào thị trường giá xuống, đồng thời số liệu kinh tế không thể thúc đẩy niềm tin nhà đầu tư vào sức khoẻ nền kinh tế toàn cầu. Trong số các NHTW và chính phủ ra dấu hỗ trợ, nỗ lực cuối cùng của NHTW Nhật Bản bao gồm kích thích tài khoá - tiền tệ đã kết thúc trong sự thất vọng của nhà đầu tư.

Kết phiên ngày 3/8, chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, đóng cửa ở mức cao 2.163,79 điểm. DJIA kết thúc chuỗi giảm 7 ngày lâu nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng chưa đến 0,1% sau khi giảm 1,9% trong 2 phiên trước đó. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,8% - mạnh nhất kể từ ngày 24/6 trong khi MSCI thị trường mới nổi giảm 1%, đóng cửa ở mức thấp nhất 2 tuần.

Giá dầu thô WTI tăng 3,3% lên 40,83 USD/thùng sau khi giảm 5% trong 2 phiên trước đó. Giá dầu thô trên thị trường tương lai giảm xuống còn 39,19 USD/thùng - mức trong ngày giao dịch thấp nhất kể từ ngày 18/4.

Sa Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên