Chuyên gia kiến nghị làm rõ 'chi phí đầu vào' của giá điện
Liên quan đến phương án tăng giá điện 8,36% vào cuối tháng 3 của Bộ Công Thương, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, trước hết, cần làm rõ đã đến lúc tăng giá điện chưa.
- 07-03-2019Doanh nghiệp kêu khổ nếu giá điện tăng
- 07-03-2019Giá điện tăng 8,36% từ cuối tháng 3/2019 đẩy CPI tăng, kéo GDP giảm
- 07-03-2019Giá điện của Việt Nam vẫn còn thấp, tăng lên mới bằng của Trung Quốc và Ấn Độ
-
Việc NHNN độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu từng giúp ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát thị trường. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, cơ chế này đã bộc lộ nhiều bất cập. Cần xem xét điều chỉnh chính sách, cho phép nhập khẩu vàng đối với các DN đủ điều kiện để thúc đẩy cạnh tranh, ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
-
Đã đến lúc Việt Nam cần một chính sách quản lý vàng mang tính thị trường, có kỷ cương, phù hợp với thông lệ quốc tế , qua đó giải phóng nguồn lực vàng trị giá hàng chục tỷ USD đang “nằm chết” trong dân
Bởi lẽ, theo ông, điện là một ngành độc quyền, một mình Bộ Công thương không được tự ý quyết định giá mà phải do nhà nước quyết.
“Cần phải xem chi phí, giá thành đầu vào có tăng hay không? Chẳng hạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kêu do phải bù lỗ, ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá điện năng hiện đã lên tới 10.000 tỷ đồng. Các số liệu này liệu đã chuẩn xác chưa, ai thẩm tra, có hợp lý không? Không thể lấy lý do chi phí đầu vào tăng do đưa các đoàn đi tham quan, khảo sát nước ngoài; năng suất lao động thấp do nhiều người phải đi leo trèo cột công tơ, thu tiền điện; hao hụt điện năng của ông quá lớn so với tiêu chuẩn quốc tế... Yếu tố nào hợp lý mới được chấp nhận”, ông Long phân tích.
Thực tế, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng tới 0,8% so với tháng trước. Mặc dù Tổng cục Thống kê phân tích: Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, mức tăng của CPI tháng 2 cao nhất kể từ tháng 9/2017 đến nay và là mức tăng cao nhất của CPI tháng 2 kể từ năm 2014 đến nay. Điều này làm "sống dậy" lo ngại về áp lực lạm phát năm 2019.
Tiền phong