MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyến thăm Việt Nam qua những hình ảnh trên Facebook Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

24-03-2017 - 19:29 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 đến 24/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trên Facebook cá nhân của ông Lý, nhiều hình ảnh về chuyến công du đã được đăng tải.


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21/3. Ngay sau khi đặt chân xuống Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lý đã đăng thông báo lên mạng xã hội đồng thời nhận định: “Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập chưa từng có”. Ông Lý thăm Thành phố Hồ Chí Minh lần gần nhất vào năm 2006. Hình ảnh Thủ tướng Lý Hiển Long quan sát thành phố từ tòa nhà Bitexco.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 21/3. Ngay sau khi đặt chân xuống Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lý đã đăng thông báo lên mạng xã hội đồng thời nhận định: “Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập chưa từng có”. Ông Lý thăm Thành phố Hồ Chí Minh lần gần nhất vào năm 2006. Hình ảnh Thủ tướng Lý Hiển Long quan sát thành phố từ tòa nhà Bitexco.


Thủ tướng Lý Hiển Long gặp mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại Dinh Thống Nhất. “Chúng tôi đã thảo luận về hợp tác kinh tế và kinh doanh giữa Việt Nam và Singapore cũng như các lĩnh vực hợp tác mới”, Thủ tướng Lý cho biết.

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tại Dinh Thống Nhất. “Chúng tôi đã thảo luận về hợp tác kinh tế và kinh doanh giữa Việt Nam và Singapore cũng như các lĩnh vực hợp tác mới”, Thủ tướng Lý cho biết.


Thủ tướng Lý Hiển Long chụp ảnh cùng hơn 300 người Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh - nơi trên 900 dự án và 3.000 người Singapore đang sinh sống. “Không dễ để chuyển tới sống tại nước ngoài nhưng chúng tôi hy vọng tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người Singapore ở đây”, ông Lý viết.

Thủ tướng Lý Hiển Long chụp ảnh cùng hơn 300 người Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh - nơi trên 900 dự án và 3.000 người Singapore đang sinh sống. “Không dễ để chuyển tới sống tại nước ngoài nhưng chúng tôi hy vọng tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người Singapore ở đây”, ông Lý viết.


“Công dân Singapore Poh Wei Ye (trái) bỏ việc trong một tập đoàn tài chính năm 2010 để tới Vũng Tàu xây dựng trại trẻ mồ côi sau khi tới thăm khu vực. Tôi được truyền cảm hứng khi nghe Poh nói về nỗ lực của anh trong việc giúp đỡ những người kém may mắn ở Việt Nam. Anh ấy cũng nói rằng gia đình mình sẽ trở lại trại trẻ mồ côi ở Vũng Tàu bằng xe máy trong chuyến đi kéo dài 3 giờ (với vợ và đứa con nhỏ đang chập chững). Một gia đình mạnh mẽ”, Thủ tướng Lý Hiển Long chú thích bức ảnh.

“Công dân Singapore Poh Wei Ye (trái) bỏ việc trong một tập đoàn tài chính năm 2010 để tới Vũng Tàu xây dựng trại trẻ mồ côi sau khi tới thăm khu vực. Tôi được truyền cảm hứng khi nghe Poh nói về nỗ lực của anh trong việc giúp đỡ những người kém may mắn ở Việt Nam. Anh ấy cũng nói rằng gia đình mình sẽ trở lại trại trẻ mồ côi ở Vũng Tàu bằng xe máy trong chuyến đi kéo dài 3 giờ (với vợ và đứa con nhỏ đang chập chững). Một gia đình mạnh mẽ”, Thủ tướng Lý Hiển Long chú thích bức ảnh.


Thủ tướng Lý thăm một cửa hàng mang thương hiệu Singapore ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lý thăm một cửa hàng mang thương hiệu Singapore ở Thành phố Hồ Chí Minh.


CO.OPXtra, một thương hiệu khác của Singapore bên trong siêu thị tại Việt Nam.

CO.OPXtra, một thương hiệu khác của Singapore bên trong siêu thị tại Việt Nam.


Sau khi công du Thành phố Hồ Chí Minh, phi cơ chở Thủ tướng Lý Hiển Long đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Quốc kỳ Singapore và Việt Nam tại khu vực đón tiếp của sân bay Nội Bài.

Sau khi công du Thành phố Hồ Chí Minh, phi cơ chở Thủ tướng Lý Hiển Long đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Quốc kỳ Singapore và Việt Nam tại khu vực đón tiếp của sân bay Nội Bài.


Tại Hà Nội, Thủ tướng Lý Hiển Long đã tới đặt vòng hoa tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại Hà Nội, Thủ tướng Lý Hiển Long đã tới đặt vòng hoa tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore.


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn bản Hồi ký của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. “Một dịch giả Việt Nam đã ra mắt quyển sách này ngày hôm qua, đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu”, Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai nhà lãnh đạo quá cố, viết.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn bản Hồi ký của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. “Một dịch giả Việt Nam đã ra mắt quyển sách này ngày hôm qua, đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu”, Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai nhà lãnh đạo quá cố, viết.


“Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bên phải) mời tôi đi tham quan phòng họp chính của Tòa nhà Quốc hội. Bà Chủ tịch Quốc hội cho biết, với những chiếc thể thông minh, ý kiến của 496 đại biểu Quốc hội có thể được tổng hợp trong 7 giây”, Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long kết thúc ngày 24/3.

“Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bên phải) mời tôi đi tham quan phòng họp chính của Tòa nhà Quốc hội. Bà Chủ tịch Quốc hội cho biết, với những chiếc thể thông minh, ý kiến của 496 đại biểu Quốc hội có thể được tổng hợp trong 7 giây”, Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long kết thúc ngày 24/3.

Video trên Facebook Thủ tướng Lý Hiển Long về Thành phố Hồ Chí Minh.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên