MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh, Dow Jones mất hơn 600 điểm, Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh

09-09-2020 - 07:44 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 8/9, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh, đưa Nasdaq Composite rơi vào vùng điều chỉnh và S&P 500 ghi nhận chuỗi 3 ngày tồi tệ nhất trong nhiều tháng.

Nasdaq Composite giảm 4,1% xuống 10.847,69 điểm. Mức giảm ở phiên này đã khiến Nasdaq rớt 10% trong ba ngày qua và đánh dấu chuỗi 3 phiên tồi tệ nhất của Nasdaq kể từ tháng 8.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 632,42 điểm, tương đương 2,3%, còn 27.500,89 điểm. S&P 500 rớt 2,8%, chốt phiên với 3.331,84 điểm. S&P 500 đã giảm gần 7% trong 3 ngày qua, ghi nhận 3 phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 6.

Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh, Dow Jones mất hơn 600 điểm, Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh - Ảnh 1.

Trong khi đó, cổ phiếu Tesla đã giảm 21,1% - mức giảm kỷ lục trong 1 ngày - vì S&P Dow Jones Indices không đưa cổ phiếu này vào S&P 500 sau khi kết thúc phiên thứ Sáu. Các nhà đầu tư đã đặt cược vào việc Tesla được đưa vào chỉ số S&P 500, với kỳ vọng đà tăng sẽ đóng góp cho S&P 500. Thái độ của nhà đầu tư thay đổi cho thấy những rủi ro đối với việc Nasdaq đã ở tình trạng "quá nóng".

Apple giảm 6,7%, dẫn đầu mức giảm của cổ phiếu công nghệ. Trong 3 phiên vừa qua, cổ phiếu này đã giảm hơn 14%. Theo Bespoke Investment Group, đó 3 ngày tồi tệ nhất đối với gã khổng lồ công nghệ kể từ tháng 10/2008.

Facebook và Amazon đều rớt hơn 4%. Microsoft giảm 6,7%. Netflix đóng cửa thấp hơn 1,8% và Alphabet mất 3,6%. Zoom Video giảm 5,1%. Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 giảm 4,6% và đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba, thấp hơn 11% so với mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào ngày 2/9.

Cổ phiếu của Softbank đã giảm 7% vào thứ Hai tại Nhật Bản khi tập đoàn này được xác định là một nhà giao dịch quyền chọn lớn, đặt cược hàng tỷ USD vào việc cổ phiếu công nghệ tiếp tục tăng giá.

Cổ phiếu ngành bán dẫn cũng chịu áp lực trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang căng thẳng. Nvidia và Micron lần lượt giảm 5,6% và 3,2%. Applied Materials giảm 8,7%. Advanced Micro Devices rớt 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) đóng cửa thấp hơn 4,4%.

Phố Wall đã ghi nhận tuần giảm điểm đầu tiên trong 6 tuần, với sự đảo chiều lớn của các cổ phiếu công nghệ lớn. Đà giảm liên tiếp của Amazon, Apple, Microsoft và Facebook - những công ty dẫn đầu thị trường năm 2020 - đã khiến Nasdaq Composite chứng kiến đến tuần tồi tệ nhất kể từ ngày 20/3. Chỉ số Dow và S&P 500 đã công bố mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6.

Nhiều ý kiến ở Phố Wall tin rằng diễn biến tiêu cực bắt nguồn từ những lo ngại rằng việc ồ ạt đổ tiền vào cổ phiếu công nghệ đã đẩy định giá của các công ty này lên mức không bền vững. Ngay cả với đợt giảm của tuần trước, Nasdaq vẫn tăng hơn 70% so với mức đáy tháng 3.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên